ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với E.Frankfurt

Đội tuyển Việt Nam đã tập trung lực lượng chuẩn bị cho trận giao hữu với câu lạc bộ của Bundesliga, Eintracht Frankfurt ngày 12/5 tới.
Trận đấu giao hữu với Eintracht Frankfurt (ngày 12/5/2010) diễn ra đúng vào lúc chuẩn bị kết thúc lượt đi V-League 2010 (ngày 23/5/2010), nên thời gian chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam là không có nhiều.

Bên cạnh đó, rất nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam cũng đang gặp phải vấn đề về sức khoẻ hoặc phong độ tại V-League.

Tuy nhiên, xét từ ý nghĩa chính trị và ngoại giao của trận đấu này (kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức), và bản thân năng lực của vị khách mời Eintracht Frankfurt (đang đứng thứ 9 ở Bundesliga), cuộc so tài đội tuyển Việt Nam-Eintracht Frankfurt xứng đáng được quan tâm ở mức độ cao nhất, đặc biệt là từ phía đội tuyển Việt Nam.

Hai năm sau khi đoạt chức vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam cần được tiếp máu để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup năm nay, vì có không ít vị trí từng là công thần trong nhiệm kỳ 2 của huấn luyện viên Calisto giờ đã bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp và khó có thể kỳ vọng vào khả năng trở lại phong độ đỉnh cao của họ, như trường hợp của Tài Em hay Minh Phương.

Bởi vậy, trận đấu giao hữu với Eintracht Frankfurt sẽ là cơ hội thuận lợi để huấn luyện viên Calisto trao cơ hội cho những cầu thủ chưa hoặc ít có dịp thể hiện tài năng ở đội tuyển Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh ở lần tập trung này huấn luyện viên Calisto sẽ không triệu tập các cầu thủ của SHB Đà Nẵng và Becamex Bình Dương để giúp họ bảo toàn sức lực cho AFC Cup 2010.

Trong số các đội bóng nước ngoài từng được mang tới Việt Nam một cách miễn phí mấy năm gần đây, Eintracht Frankfurt là cái tên có số hạng nhất.

Dù không mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất (mất quân cho các đội tuyển quốc gia chuẩn bị World Cup) thì đẳng cấp của một câu lạc bộ nằm trong tốp đầu của Bundesliga như Eintracht Frankfurt cũng đủ giúp đội tuyển Việt Nam có được một cơ hội học hỏi cực kỳ hữu ích, như lời thừa nhận của huấn luyện viên Calisto.

Bằng giờ này năm ngoái, đội tuyển Việt Nam cũng được tập trung đột xuất để thi đấu 2 trận giao hữu với Olympiakos và Kuwait, và từ đợt tập trung ngắn ngày này, Trọng Hoàng đã trở thành trụ cột tương lai của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sau siêu phẩm được cầu thủ Sông Lam Nghệ An thực hiện trên đất Kuwait.

Với một huấn luyện viên luôn xây dựng đội hình theo tiêu chí “mưa dầm thấm lâu” như huấn luyện viên Calisto, những đợt tập trung ngắn ngày như vậy là rất hữu ích, bởi nó sẽ tạo cơ hội để các cầu thủ mới làm quen với hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam, và thông qua những bài tập “collective training” (chia đội hình) của ông thầy này, không ít phát hiện mới của đội tuyển Việt Nam đã ló dạng.

Đánh giá về mặt bằng cầu thủ nội ở V-League sau 9 vòng đấu vừa qua, huấn luyện viên Trần Văn Phúc nói rằng ông không phát hiện được nhiều nhân tố mới, và những cái tên nổi trội nhất hoàn toàn không có gì lạ lẫm với người hâm mộ, nhưng nói như vậy không có nghĩa là huấn luyện viên Calisto đã hết “bột” để gột nên “hồ.”

Có không ít cầu thủ từng là học trò cũ của huấn luyện viên Calisto nhưng chưa được trao cơ hội đúng mức, như Hoàng Văn Bình (Sông Lam Nghệ An), Vũ Anh Tuấn (Hoàng Anh Gia Lai), hay những nhân tố mới với đội tuyển Việt Nam dưới thời ông thầy người Bồ như Sỹ Cường, Quốc Long (Hà Nội T&T).

Trận đấu với Eintracht Frankfurt chính là cơ hội tốt nhất để huấn luyện viên Calisto trực tiếp xem xét "giò cẳng" của những cầu thủ này.

Eintracht Frankfurt sẽ sang Việt Nam sau khi giải vô địch Bundesliga trong thời gian từ ngày 11 tới ngày 14/5/2010. Họ sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 12/5 và với câu lạc bộ Đồng Tâm Long An trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 14/5.

Giá vé dự kiến của trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Eintracht Frankfurt sẽ có 4 mức, 200.000đồng, 150.000đồng, 100.000đồng và 50.000đồng.

Đại diện Eintracht Frankfurt cho biết đội bóng này sẽ mang sang Việt Nam đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của 3 tuyển thủ quốc gia. Eintracht Frankfurt hiện đặt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Micheal Skibbe, cựu huấn luyện viên trưởng Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen và từng tham gia ban huấn luyện viên đội tuyển Đức (2000-2004)./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục