DTA giữa Việt Nam và New Zealand có hiệu lực từ 7/5

Thương mại song phương sẽ được tăng cường khi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) giữa Việt Nam và New Zealand bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu nhân dịp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) giữa Việt Nam và New Zealand bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/5, Bộ trưởng phụ trách thuế của New Zealand, ông Todd McClay cho biết hiệp định sẽ giúp hai nước tăng cường thương mại song phương.

Bộ trưởng McClay cho rằng hiệp định thuế mới sẽ tạo điều kiện chắc chắn trong các quy định về thuế, giúp các nhà đầu tư Việt Nam và New Zealand giảm chi phí, đồng thời giảm thuế đánh vào cổ tức, lợi tức và phí nhượng quyền.

Theo ông McClay, việc duy trì và mở rộng các DTA là một ưu tiên của Chính phủ New Zealand.

DTA giúp tăng cường thương mại giữa các nước, thúc đẩy đầu tư bằng cách tránh cho các cá nhân và doanh nghiệp bị đánh thuế hai lần.

DTA giữa Việt Nam và New Zealand được ký sau cuộc hội đàm giữa Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ngày 5/8/2013.

Với DTA với Việt Nam chính thức có hiệu lực, New Zealand đã đạt được 39 DTA với các đối tác thương mại và đầu tư chính yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục