Dự án đô thị Ngọc Hầu hút kiều bào ở Campuchia

Dự án khu đô thị Ngọc Hầu nằm trên Quốc lộ 91 thuận tiện để Việt kiều ở Campuchia ổn định nơi ăn ở, thúc đẩy giao thương biên giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 12/6 tại thủ đô Phnom Penh, Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Ngọc Hầu đã tổ chức lễ khai trương Công ty Ngọc Hầu Cambodia và công bố Dự án khu đô thị Ngọc Hầu.

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, cùng đông đảo bà con Việt kiều tại thủ đô Phnom Penh.

Dự án khu đô thị Ngọc Hầu, với tổng diện tích 102.566 mét vuông, nằm trên mặt tiền Quốc lộ 91 thuộc thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang. Đây được coi là một vị trí đắc địa, liên kết vùng thuận lợi vì nằm trên các tuyến đường du lịch và thương mại sầm uất giữa Việt Nam và Campuchia.

Dự án nằm cách cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Khánh Bình khoảng 25km, và đã hoàn tất các hạng mục cơ sở hạ tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, ông Châu Văn Chi khẳng định Dự án khu đô thị Ngọc Hầu ra đời là điều kiện rất tốt để bà con Việt kiều sinh sống từ nhiều năm nay tại Campuchia có điều kiện ổn định nơi ăn ở, thúc đẩy các hoạt động giao thương qua biên giới, đặc biệt là tại các tỉnh bạn như Takeo, Kandal và Pray Veng tiếp giáp biên giới.

Đại diện Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ Ngọc Hầu cho biết dự án nằm giữa các khu dân cư lớn, được quy hoạch và thiết kế với chức năng như một khu phức hợp, với đầy đủ các tiện ích như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học quốc tế, công viên, nhà hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục