Dự án siêu nhà thổ

Một dự án siêu nhà thổ ở Australia được chấp thuận

Một nhà thổ ở Sydney đã được bật đèn xanh cho dự án mở rộng và sẽ trở thành khu cung cấp tình dục trả tiền lớn nhất nước này.
Một nhà thổ ở Sydney, Australia, đã được bật đèn xanh cho dự án mở rộng trị giá nhiều triệu USD và sẽ trở thành khu cung cấp tình dục trả tiền lớn nhất nước này, với những căn phòng nhiều giường và hồ bơi.

Kế hoạch tăng gấp đôi số phòng của nhà thổ Stiletto ở Sydney để trở thành một khu phức hợp cung cấp dịch vụ tình dục đã bị hội đồng thành phố từ chối năm ngoái.

Nhưng những chủ nhân nhà thổ đã thắng trong đơn xin lần thứ hai ở Tòa án đất đai và môi trường trong tuần này, khi Ủy viên Susan O’Neill ra phán quyết dự án trị giá 12 triệu AUD (12,2 triệu USD) sẽ được tiếp tục.

O’Neill nói không thể sử dụng các tiêu chí đạo đức để định đoạt một vấn đề đã được luật đất đai quy định đầy đủ và hoạt động của Stiletto đã được thanh kiểm tra đầy đủ cho thấy nhà thổ này là “chấp nhận được nếu không muốn nói là tốt hơn hầu hết” các nhà thổ khác trong thành phố.

Stiletto tự quảng cáo là “khách sạn ngắn giờ và nhà thổ tốt nhất Sydney.” Giá tiêu chuẩn mỗi giờ của nhà thổ này là 370 AUD, bao gồm quyền lựa người phục vụ và đồ uống.

Nhà thổ mở cửa 24 giờ mỗi ngày quanh năm, chỉ trừ Giáng sinh và tự hào được phục vụ “khách thuộc đủ tầng lớp” từ những người nổi tiếng sang trọng bao gồm diễn viên điện ảnh, ngôi sao thể thao và các ban nhạc rock.

Mại dâm ở Australia được điều chỉnh theo luật của bang và vùng lãnh thổ. Nhà thổ hợp pháp ở một số vùng của đất nước, bao gồm New South Wales, nhưng ở một số vùng khác, như Northern Territory, là bất hợp pháp./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục