Dự báo 10 sự kiện kinh tế của Nga vào năm 2010

Nga thoát khỏi khủng hoảng và lạm phát giảm kỷ lục là hai trong những sự kiện kinh tế của Nga năm 2010 được RIA-Novosti dự báo.
Hãng Thông tấn Nga RIA-Novosti ngày 1/1 đã dự báo 10 sự kiện kinh tế chủ yếu của Nga trong năm 2010 như sau:

1. Năm bước ngoặt để ra khỏi khủng hoảng: Có hai phương án để Liên bang Nga ra khỏi khủng hoảng - giá dầu mỏ lên cao để Nga vẫn dựa chủ yếu vào nguồn thu nhờ xuất khẩu nguyên, nhiên liệu, hoặc bắt đầu cải tổ nền kinh tế.

Hiện đại hóa và sáng kiến-cải tiến đã được tuyên bố là khẩu hiệu của năm 2010 và quyết định liệu kinh tế Nga sẽ phát triển ra sao sau khủng hoảng. Các chuyên gia Nga dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay sẽ tăng khoảng 1,3-3,5%.

2. Lạm phát sẽ giảm: Lạm phát năm nay ở Nga có thể giảm tới mức kỷ lục trong lịch sử Liên bang Nga, xuống còn 6,5-7,5% so với mức 8,75% của năm 2009.

3. Nga vay tín dụng nước ngoài sau 10 năm: Lần đầu tiên sau 10 năm Nga sẽ vay tín dụng nước ngoài để bù vào khoản thiếu hụt ngân sách.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Aleksey Kudrin dự kiến khoản vay vào khoảng 17,8 tỷ USD, nhưng sẽ ít hơn nếu dầu mỏ tiếp tục tăng giá. Khoản vay này đẩy mức nợ quốc gia của Nga từ 9,8% lên 12,8%, trong khi thế giới coi mức an toàn là 60%.

4. Dự án "Dòng chảy phương Bắc" (Nord Stream): Công trình xây dựng đường ống dẫn khí đốt chạy dưới đáy biển Baltic tới Đức, Anh, Hà Lan, Pháp và Đan Mạch, dài 1.220km, có thể sẽ được khởi công vào ngày 1/4/2010 sau khi Nga đã nhận được sự đồng ý của tất cả các nước liên quan.

Dự kiến nhánh ống dẫn khí đốt thứ nhất sẽ đi vào hoạt động năm 2011 với công suất 27,5 tỷ m3/năm và nhánh thứ hai sẽ được khởi công năm 2012, nâng công suất "Dòng chảy phương Bắc" lên 55 tỷ m3/năm.

5. Liên minh hải quan đi vào hoạt động: Từ ngày 1/1/2010, Liên minh hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan bắt đầu triển khai và sẽ chính thức hoạt động đầy đủ từ ngày 1/7/2010.

Vốn, nguồn lực con người, dịch vụ và giao thông-vận tải sẽ được tự do lưu thông trong không gian 3 nước nhằm chuẩn bị cho kế hoạch thành lập Không gian kinh tế thống nhất của ba nước vào năm 2012.

6. Thêm một nỗ lực nhằm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO): Năm nay, nước Nga cố gắng hoàn thành cuộc đàm phán kéo dài 16 năm về gia nhập WTO.

7. Rusal ra mắt IPO tại thị trường chứng khoán Hongkong: Ngày 11/1, Tập đoàn nhôm Rusal của Nga sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) tại thị trường chứng khoán Hongkong với 10% cổ phiếu (1,87-2,58 tỷ USD).

8. Số ngân hàng sẽ ít hơn: Từ năm 2010, số ngân hàng tại Nga sẽ ít đi do qui định mới áp dụng từ ngày 1/1, mỗi ngân hàng phải có số vốn tối thiểu là 90 triệu rúp (3 triệu USD) mới có thể hoạt động.

Tới năm 2012, số vốn này quy định cho mỗi ngân hàng sẽ tăng gấp đôi, lên 180 triệu rúp và đến năm 2015 sẽ lên 1 tỷ rúp.

9. Máy bay Sukhoi Superjet 100 được đưa vào sử dụng: Năm 2010, Nga sẽ đưa vào sử dụng hàng loạt máy bay dân dụng tầm trung Sukhoi Superjet 100. Đã có 122 đơn đặt hàng mua loại máy bay này.

10. Đạo luật chống inside: Duma Quốc gia Nga sẽ thông qua đạo luật chống "inside" - loại thông tin trước (có thể thông tin sai lệch) nhằm gây ảnh hưởng đến thị trường, bảo vệ tốt hơn quyền của các nhà đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục