"Dự báo của IEA về dự trữ dầu mỏ bị bóp méo"

Thế giới đứng trước nguy cơ cạn dầu mỏ gần hơn nhiều so với cảnh báo của IEA, nhưng tổ chức này vẫn hạ thấp nguy cơ cạn kiệt dầu mỏ.
Thế giới đứng trước nguy cơ cạn dầu mỏ gần hơn nhiều so với cảnh báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhưng tổ chức này vẫn hạ thấp nguy cơ cạn kiệt dầu mỏ do lo ngại tạo ra cơn hoảng loạn mua trên thị trường.

Báo Người bảo vệ của Anh tiết lộ thông tin trên trong số ra ngày 9/11, trước khi IEA công bố báo cáo về Triển vọng năng lượng thế giới trong tuần này.

Báo cáo của IEA về triển vọng năng lượng thường được nhiều chính phủ sử dụng làm cơ sở để hoạch định chính sách năng lượng và chống biến đổi khí hậu.

Tờ báo dẫn lời một quan chức cấp cao IEA giấu tên cho biết nhiều thành viên trong tổ chức này cho rằng mục tiêu đảm bảo nguồn cung dầu mỏ ở mức 90 đến 95 triệu thùng/ngày hiện nay khó có thể thực hiện được.

Các quan chức cũng lo ngại sẽ nổ ra một cơn hoảng loạn trên thị trường tài chính nếu mức cung này được hạ thấp hơn nữa.

Trong báo cáo mới đây nhất, IEA dự báo sản lượng khai thác dầu mỏ có thể được nâng từ 83 triệu thùng/ngày hiện nay lên 105 triệu thùng/ngày.

Quan chức giấu tên cáo buộc Mỹ đã "xúi" IEA hạ thấp nguy cơ cạn kiệt tại các mỏ dầu hiện nay do lo ngại mất quyền tiếp cận các nguồn dầu mỏ trên thế giới.

Một cựu quan chức IEA cũng thừa nhận trên thực tế thế giới không còn nhiều dầu mỏ như dự báo của IEA, nhưng nguyên tắc chính của tổ chức này là "không làm mất lòng" Washington.

Những cáo giác trên được đưa ra giữa lúc thế giới đang bàn luận có nên tiếp tục dựa vào dầu mỏ để phát triển năng lượng hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục