Dự báo về tình hình thời tiết trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Tại khu vực Việt Trì ngày 14/4, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ 24-31 độ C.
Dự báo về tình hình thời tiết trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương ảnh 1Các đoàn rước kiệu lên Đền Hùng. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Để người dân và du khách chủ động đi lại trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương 16/4 (tức 10/3 Âm lịch), Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã phát hành bản tin dự báo diễn biến thời tiết ngắn hạn cho khu vực Hà Nội và Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 14 đến ngày 18/4.

Theo đó, khu vực Hà Nội ngày 14/4, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 24-32 độ C.

Ngày 15/4 đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 24-32 độ C; ngày 16/4 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 24-32 độ C; ngày 17/4 nhiều mây, có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-33 độ C; ngày 18/4 nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2-3, nhiệt độ: 22-28 độ C. 

Trong khi đó, tại khu vực Việt Trì ngày 14/4, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ 24-31 độ C; ngày 15/4 đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có thể có mưa dông, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 24-32 độ C.

Ngày 16/4 đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 24-32 độ C; ngày 17/4 nhiều mây, có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ 23-33 độ C; ngày 18/4 nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2-3, nhiệt độ 22-28 độ C./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục