Dư chấn bão số 1 quật ngã nhiều cây lớn ở Hà Nội

Cơn mưa nặng hạt kéo dài kèm theo gió mạnh đêm qua và rạng sáng 18/7 đã khiến nhiều cây xanh trên một số tuyến phố Hà Nội bị gãy đổ.
Sáng 18/7, do ảnh hưởng của trận mưa kèm theo gió lớn đêm hôm qua, hàng loạt cây xanh dọc phố Kim Mã, Sơn Tây, Tam Trinh, Nguyễn Trãi đã bị bật rễ, thân gãy đổ ra đường.

Rất may không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.

Trên các tuyến phố như Kim Mã, Sơn Tây, Xã Đàn, Núi Trúc, Nguyễn Gia Thiều... cây xanh đổ chắn hết nửa đường khiến các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Hệ thống dây điện ở nhiều nơi cũng bị đứt gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, rất nhiều cây xà cừ, sấu trên dọc tuyến phố Kim Mã bị gió “hạ gục” cắt đôi thân cây, thậm chí có cây còn bị bật gốc nằm chắn ngang lối đi khiến các phương tiện tham gia giao thông phải leo lên vỉa hè để vượt chướng ngại vật.

Sát bờ hồ Công viên Thủ Lệ, rạng sáng nay gió mạnh đã cắt gãy lìa ngang 1/2 cây sấu. Cây bị gãy chỉ còn trơ lại phần thân, cành cây và tán đổ xuống chắn ngang lối đi.

Trong khi đó trên phố Núi Trúc, nhiều cây cũng bị gió làm nghiêng, thân cây “oằn” sang một bên khiến cho người đi đường phải tránh hẳn sang một bên đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Thậm chí, trên phố Nguyễn Gia Thiều, một cây xà cừ khoảng 30 năm tuổi cũng bị dư chấn của cơn bão số 1 hạ đổ. Cây xà cừ có đường kính chừng 80cm, tán lá rộng, khi đổ đã đè vào lan can mái nhà người dân làm toàn bộ phần khung bị méo nhưng không ảnh hưởng đến người.

Phần tán là rộng của cây xà cừ kéo theo nhiều dây điện bị võng xuống chắn ngang đường. Nhiều dây điện bị đứt lõi dây điện trơ ra rất nguy hiểm. Ngay cả bốt điện thoại công cộng đối diện cũng bị quật ngã. Toàn bộ phần vỉa hè xung quanh gốc cây bị kéo tung.

Cũng theo ghi nhận của nhóm phóng viên, tại đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), phía vỉa hè đối diện trường Đại học Sư phạm Hà Nội, gió lớn cũng đã “kịp” kéo ngã 3 cây cổ thụ lớn ở ngay gần nhau. Phần vỉa hè mới lát ở đây cũng đã bật tung lên, trơ ra phần rễ cây tua tủa.

Cho đến khoảng 10 giờ sáng nay, công ty công viên cây xanh Hà Nội đã cho người đến dọn dẹp hiện trường và trả lại lòng đường cho các phương tiện./.

Sơn Bách-Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục