Du học sinh Việt Nam tổ chức hội thảo du học Mỹ

Rất đông các bạn học sinh đã tới dự hội thảo du học Mỹ do tổ chức VietAbroader của du học sinh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, ngày 16/7.
Ngày 16/7, rất đông các bạn học sinh đã tới trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội) để tham dự hội thảo du học Mỹ mang chủ đề “Chuyền đuốc” do tổ chức VietAbroader tổ chức.

Đây là hội thảo do các bạn du học sinh Việt Nam đã và đang theo học tại các trường trung học, cao đẳng, đại học nổi tiếng tại Mỹ tổ chức.

Hội thảo được chia thành 3 phòng chính hướng tới từng đối tượng riêng biệt như phụ huynh; học sinh muốn đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng; các học sinh muốn đăng ký vào các trường trung học phổ thông hoặc chuyển tiếp.

Ở từng phòng, các diễn giả đã tập trung tư vấn về nhiều nội dung với các chủ đề thu hút như: Tổng quan về quá trình xin học, các bài thi chuẩn hóa, bài luận xin học, lựa chọn trường, cuộc sống sinh viên tại Mỹ, quy trình xin visa…

Các diễn giả đều là các du học sinh đang theo học tại các trường danh tiếng của Mỹ, trong đó nhiều bạn từng giành được những suất học bổng 100%. Ngoài ra còn có các diễn giả là khách mời quốc tế như: ông Spencer Utt - Phó Giám đốc chương trình phát triển kinh doanh tại AAE - Trung tâm tư vấn học sinh tài năng Việt Nam; Ernald Furxhi - Đại học Drexel (Mỹ); ông Nguyễn Ngọc Toàn - giám đốc điều hành Trung tâm du học New York Academy.

Tại hội thảo, các bạn du học sinh đã đưa ra nhiều kinh nghiệm quý báu dành cho học sinh đang có mong muốn du học. Bạn Trần Phương Hoa (trường Middebury - Mỹ) chia sẻ các phụ huynh cần chuẩn bị cho con nền tảng tiếng Anh vững chắc sớm nhất có thể. Định hướng để con làm quen, chuẩn bị vốn từ vựng, ôn thi TOEFL và SAT từ sớm để không bỡ ngỡ, tránh mất thời gian, đồng thời các phụ huynh cũng không nên quá kỳ vọng, tránh tạo sức ép cho con cái mà nên động viên, hỗ trợ các em trong suốt quá trình học và làm hồ sơ, chia sẻ để các em chọn trường phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Bạn Nguyễn Phương Linh (trường Yale) chia sẻ khi viết bài luận xin học cần viết hết những gì mình muốn thể hiện với giọng văn hòa nhã, ngắn gọn như viết thư cho người bạn thân, tránh ngôn từ sáo rỗng gây nhàm chán cho người đọc và phải chú ý đến phần mở đầu và kết thúc của bài luận.

Năm nay, hội thảo của VietAbroader chỉ dành khoảng 20 phút đầu để thuyết trình, sau đó các bạn học sinh sẽ được chia ra thành các nhóm 10 người với 1 người trưởng nhóm - vốn là những du học sinh đã thành công trong việc xin đi du học Mỹ - để trò chuyện và trao đổi thông tin. Vì số lượng người nhỏ như vậy nên đa số học sinh tham dự hội thảo du học đều nhận xét là hiệu quả, sôi động và chuyên sâu hơn rất nhiều.

Ngoài việc được nhận những lời khuyên quý báu từ các du học sinh đi trước, học sinh có mong muốn du học còn có cơ hội tìm hiểu thông tin về các trường đại học, cao đẳng, trung học của Mỹ tại triển lãm du học được tổ chức ngay trong khuôn khổ hội thảo.

Ngoài 2 hội thảo chính và được tổ chức thường niên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến một hội thảo quy mô nhỏ hơn sẽ được tổ chức tại Hải Phòng ngày 17/7 ở Hội trường Khách sạn Nam Cường - Số 47 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải phòng. Hội thảo này cũng được mở cửa tự do./.

N.Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục