Du khách cần có mặt 6 tiếng trước giờ bay sau ngày bế mạc Olympic Rio

Brazil khuyến cáo du khách và vận động viên tham dự Olympic 2016 nên có mặt 6 tiếng trước giờ bay tại sân bay quốc tế ở thành phố Río de Janeiro trong các ngày 22 và 23/8, sau khi Thế vận hội bế mạc.
Du khách cần có mặt 6 tiếng trước giờ bay sau ngày bế mạc Olympic Rio ảnh 1Vận động viên tham dự Olympic tại sân bay Antônio Carlos Jobim. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 21/8, Brazil khuyến cáo các du khách và vận động viên tham dự Olympic 2016 nên có mặt 6 tiếng trước giờ bay tại sân bay quốc tế ở thành phố Río de Janeiro trong các ngày 22 và 23/8, sau khi Thế vận hội bế mạc.

Thông cáo của sân bay quốc tế Antônio Carlos Jobim, thường biết đến với tên Galeao, của thành phố Rio de Janeiro cho biết ít nhất có khoảng 85.000 người sẽ rời sân bay này vào ngày 22/8 và khoảng 28.000 vali hành lý sẽ phải kiểm tra an ninh.

Theo các cơ quan chức năng, đây là mức kỷ lục trong một ngày của sân bay Galeao, gấp đôi con số trung bình hằng ngày, nên chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng “ùn ứ.”

Cũng sau ngày bế mạc Olympic Rio, tại sân bay Galeao sẽ có khoảng 430 máy bay cất cánh và hạ cánh.

Để du khách có thể cảm thấy thoải mái nhất trong thời gian chờ đợi dài ở sân bay trước khi rời Rio de Janeiro, công ty cung cấp dịch vụ tại Galeao đã ký hợp đồng với các nghệ sỹ trường múa samba để biểu diễn phục vụ các hành khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục