Du khách đổ về chật kín Đà Lạt để nghỉ lễ, tránh nóng

Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, khách du lịch các nơi đổ về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng cao đột biến.
Du khách đổ về chật kín Đà Lạt để nghỉ lễ, tránh nóng ảnh 1Du khách bơi thuyền tại Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN) 

Trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày này, khách du lịch các nơi đổ về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng cao đột biến. Nhiều khu du lịch nổi tiếng trên địa bàn thành phố chật kín du khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

Dịp nghỉ lễ năm nay, dù nhiều nơi trong cả nước nắng nóng nhưng tại Đà Lạt tiết trời vẫn rất dịu mát, khá thuận lợi cho việc đi chơi, tham quan của du khách, nhất là khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ đã chọn Đà Lạt làm nơi tránh nóng lý tưởng.

Ngay từ trưa 30/4, nhiều đoàn xe ôtô, xe du lịch nối đuôi kéo về thành phố hoa. Tuy nhiên tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông chỉ xảy ra tại một số đường phố trung tâm vào giờ cao điểm và nhanh chóng được cơ quan chức năng giải tỏa.

Trong ngày 1/5, lượng khách đến Đà Lạt tiếp tục tăng cao. Khu du lịch Thung lũng Tình yêu chật kín du khách. Ông Phan Khắc Cử, Phó Giám đốc khu du lịch này cho biết, lượng khách đến tham quan trong ngày 1/5 đạt gần 10.000 người, tăng hơn so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, chỉ trong buổi sáng 1/5, Vườn hoa thành phố Đà Lạt đã đón 9.000 lượt khách đến thưởng ngoạn. Trưa cùng ngày, bãi giữ xe trước khu du lịch thác Prenn trở nên quá tải. Ban quản lý khu du lịch phải tận dụng một phần lòng đường trước cổng khu du lịch để đậu xe.

Ông Phạm Ngọc Đức, Phó giám đốc Khu du lịch cho biết trong ngày 30/4 và 1/5, riêng thác Prenn đã đón khoảng 6.500 lượt du khách đến tham quan, vui chơi.

Một số khu, điểm du lịch khác như thác Đatanla, Dinh Bảo Đại, Đồi Mộng mơ, dịch vụ đi xe ngựa, đạp pedanlo trên hồ Xuân Hương… cũng thu hút khá đông du khách.

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức Lễ hội Văn hóa Cồng chiêng tại núi Lang Biang (huyện Lạc Dương) với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm tạo ra nét mới cho ngành du lịch trong dịp nghỉ lễ năm nay .

Một thuận lợi cho du khách đến Đà Lạt dịp này là do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách đến rải đều trong các ngày, do đó tình trạng "cháy" phòng, ùn tắc, kẹt xe tại một số khu du lịch trọng điểm rất ít xảy ra như những kỳ nghỉ lễ trước đó.

Trong dịp nghỉ lễ này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà hàng để hạn chế thấp nhất tình trạng chặt chém, gian lận thương mại, ép giá du khách.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục