Du khách dự lễ "mở cổng trời" ở huyệt đạo thiêng

Rạng sáng mùng 9 tháng Giêng năm Ất Tỵ, hàng nghìn du khách hành hương về Khu di tích Am Tiên ở thị trấn Nưa, Thanh Hóa, để dự lễ "mở cổng trời" cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, Năm Mới bình an.

Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên không chỉ được biết đến là nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa, mà còn là một trong ba huyệt đạo linh thiêng bậc nhất Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên không chỉ được biết đến là nơi Bà Triệu dấy binh khởi nghĩa, mà còn là một trong ba huyệt đạo linh thiêng bậc nhất Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)
Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên, nơi diễn ra lễ “mở cổng trời” để du khách tham quan, chiêm bái đầu Xuân. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN phát)
Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên, nơi diễn ra lễ “mở cổng trời” để du khách tham quan, chiêm bái đầu Xuân. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN phát)
Người dân và du khách hành hương lên đỉnh Am Tiên, nơi có một trong ba huyệt đạo thiêng quốc gia. (Ảnh: TTXVN phát)
Người dân và du khách hành hương lên đỉnh Am Tiên, nơi có một trong ba huyệt đạo thiêng quốc gia. (Ảnh: TTXVN phát)
Thời tiết mưa rét nhưng lượng người dân và du khách đến Am Tiên vẫn đông. (Ảnh: TTXVN phát)
Thời tiết mưa rét nhưng lượng người dân và du khách đến Am Tiên vẫn đông. (Ảnh: TTXVN phát)
Xem thêm