Du khách Đức tới Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia giảm mạnh

Liên đoàn du lịch Đức cho biết lượng du khách nước này đặt tour tới Ai Cập, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 40% so với thời điểm cách đây một năm do vấn đề an ninh.
Du khách Đức tới Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia giảm mạnh ảnh 1Du khách thạm quan kim tự tháp Khafra tại Giza, Ai Cập. (Nguồn: AFP)

Liên đoàn du lịch Đức (DRV) ngày 3/3 cho biết lượng du khách nước này đặt tour nghỉ hè tới Ai Cập, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khoảng 40% so với thời điểm cách đây một năm do những lo ngại liên quan tới an ninh.

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch DRV Norbert Fiebig nói nhìn một cách tổng thể, lượng đặt tour của du khách Đức đang giảm ở mức một con số.

Tuy nhiên, tại một số thị trường, lượng đăng ký tour giảm mạnh tới mức hai con số, không đáp ứng được kỳ vọng.

Theo ông Fiebig, mục tiêu của DRV là phấn đấu đạt tỷ lệ đặt tour ngang bằng với năm 2015.

Nhưng điều này phụ thuộc vào sự phát triển của ba thị trường nói trên, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Trước tình thế đó, các công ty kinh doanh lữ hành như TUI và Thomas Cook của Đức đã phải tìm kiếm các giải pháp thay thế và Hy Lạp là một sự lựa chọn khả dĩ.

Tỷ lệ khách đặt tour tới Hy Lạp đang duy trì ở mức tốt bất chấp làn sóng di cư lan rộng hiện nay.

Ông Fiebig cho biết một số hòn đảo như Lesbos và Kos của Hy Lạp đang bị ảnh hưởng bởi những người di cư nhưng nhìn chung, lượng khách Đức tới Hy Lạp vẫn được duy trì./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục