Du khách không nên tới Bali vào cuối tháng Ba

Khách du lịch không nên tới đảo Bali vào cuối tháng Ba

Chính quyền tỉnh đảo Bali, Indonesia, khuyến cáo khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài không nên đến thăm Bali vào cuối tháng Ba này.
Khách du lịch không nên tới đảo Bali vào cuối tháng Ba ảnh 1Lễ “Ngày ẩn dật” của người Hindu ở Bali. (Nguồn: balimyheart.com)

Chính quyền tỉnh đảo Bali, điểm đến du lịch nổi tiếng và hấp dẫn nhất của Indonesia, vừa ra thông báo khuyến cáo khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài không nên đến thăm Bali vào cuối tháng Ba này, khi tại đây sẽ diễn ra lễ “Ngày ẩn dật” (Day of Seclusion) của những người theo đạo Hindu.

Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Bali Ketut Teneng, du khách không nên tới Bali vào dịp này, bởi mọi phương tiện giao thông sẽ không hoạt động trong thời gian diễn ra lễ hội, bắt đầu từ 6 giờ sáng 31/3 đến 6 giờ sáng 1/4, kể cả các dịch vụ vận tải đường biển tại sáu cảng biển và đường không tại sân bay quốc tế Ngurah Rai.

Bali - tỉnh có diện tích nhỏ nhất ở Indonesia (5.780km2), dân số gần 4 triệu người trong đó 84,5% theo đạo Hindu, được mệnh danh là “thiên đường du lịch trên hạ giới.”

Bali nổi tiếng với nghệ thuật phát triển cao, bao gồm múa truyền thống và hiện đại, điêu khắc, hội họa, da, thủ công mỹ nghệ, âm nhạc, lòng mến khách và thiên nhiên ưu đãi với “3S” (Smile, Sun and Sand - Nụ cười, Nắng trời và Bãi biển)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục