Du khách Nga bị cá nhái đâm trọng thương đã xuất viện

Sau nửa tháng điều trị, nữ du khách người Nga Kalinina Oxana bị cá nhái đâm trọng thương ở cột sống cổ đã được xuất viện để về nước.

Chiều 29/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành các thủ tục cho nữ bệnh nhân người Nga Kalinina Oxana (44 tuổi) xuất viện để trở về nước, sau nửa tháng điều trị vết thương cột sống cổ mà nguyên nhân là do cá nhái đâm vào.

Bác sĩ Nguyễn Văn Xáng - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là ca chấn thương đặc biệt, y học thế giới chưa từng ghi nhận.

Êkíp y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ, với nhiều thủ thuật y khoa phức tạp, dưới sự hướng dẫn gián tiếp của phó giáo sư, tiến sĩ Võ Văn Thành - Chủ tịch Hội cột sống Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca phẫu thuật đã gắp ra hơn 20 mảnh xương tại điểm thương tổn, có mảnh xuyên sâu vào tủy sống cổ, sau đó Viện Hải dương học xác định là xương hàm và răng cá nhái.

Sau ca phẫu thuật, bà Kalinina Oxana có quá trình phục hồi khá tốt, các triệu chứng liệt chân tay không còn, bệnh nhân luyện tập vận động và đã đi lại được, tiểu tiện chủ động, không có dấu hiệu dò dịch não tuỷ.

Trước đó, bà Kalinina Oxana cùng chồng đến du lịch tại Nha Trang. Sáng 13/4, trong khi đang tắm biển bà bất ngờ bị đau ở vùng cổ, gây yếu, liệt tay trái và chân phải, bí tiểu nên được đến điều trị tại bệnh viện.

Theo một số chuyên gia sinh vật biển, cá nhái có kích thước nhỏ sống gần mặt nước, chuyên ăn tảo, phù du và các động vật nhỏ hơn, không chủ động tấn công người. Tuy nhiên, do hàm dài và nhiều răng sắc nhọn, trong một số trường hợp chúng có thể phóng mạnh gây chấn thương cho người.

Du khách bị thương do cá nhái như bà Oxana là trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại vùng biển vịnh Nha Trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục