Du khách Nga chi mạnh tay nhất cho dịch vụ lưu trú ở Dubai

Trong số 20 nước hàng đầu có du khách lưu trú trong các khách sạn sang trọng, du khách Nga có mức chi tiêu mạnh tay nhất khi đi du lịch tại Dubai.
Du khách Nga chi mạnh tay nhất cho dịch vụ lưu trú ở Dubai ảnh 1Một góc Dubai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả khảo sát công bố ngày 18/6 của Công ty nghiên cứu tư vấn SweetBeam, trong cả năm 2014 và quý 1/2015, du khách nước ngoài chi tiêu mạnh tay hơn cho các dịch vụ khách sạn khi du lịch tới Dubai.

Các dữ liệu cho thấy trong số 20 nước hàng đầu có du khách lưu trú trong các khách sạn sang trọng, du khách Nga có mức chi tiêu mạnh tay nhất khi đi du lịch tại Dubai.

Ngoài chi phí tiền phòng, người Nga chi trung bình 122 USD cho một đêm trong khách sạn. Các vị trí tiếp theo thuộc về du khách người Đức với số tiền 71 USD mỗi đêm, người Anh dành 68 USD trong khi người Pháp chi 56 USD.

Công dân của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) có mức chi 55 USD, trong khi người Saudi Arabia dành 44 USD. Du khách Ấn Độ có mức chi tiêu thấp nhất trong danh sách 20 nước trên với số tiền chỉ khiêm tốn ở mức 35 USD mỗi đêm.

Theo SweetBeam, khi sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc, khách Nga có mức chi tiêu tăng 19%, trong khi con số này của các công dân thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Anh là 16%.

Cơ quan du lịch UAE cho hay mặc dù đồng ruble đang bị mất giá trị khiến số lượng khách du lịch Nga ra nước ngoài sụt giảm đáng kể, nhưng số lượng du khách hạng sang người Nga tới UAE vẫn được duy trì.

Troy Simoni, Giám đốc điều hành của SweetBeam, cho hay các du khách khi lưu trú tại các khách sạn ở Dubai, trong đó có du khách Nga, trong thời gian gần đây có xu hướng quan tâm hơn tới các hoạt động “trong nhà” và thường sử dụng tối đa các dịch vụ mà khách sạn cung cấp. Sự chăm chỉ của các nhân viên khách sạn ở Dubai đã giúp các khách sạn này có cơ hội để tối đa hóa doanh thu từ du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục