Du khách nước nào đang đến du lịch Huế nhiều nhất?

Hàn Quốc dẫn đầu về thị trường khách nước ngoài đến Huế

Trong sáu tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón 2,38 triệu lượt khách du lịch, tăng 36,36%, trong đó có 1,01 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 65,98%.
Hàn Quốc dẫn đầu về thị trường khách nước ngoài đến Huế ảnh 1Du khách tham quan Đại Nội Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Trong sáu tháng đầu năm 2018, tỉnh Thừa Thiên-Huế đón 2,38 triệu lượt khách du lịch, tăng 36,36%, trong đó có 1,01 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 65,98%. Doanh thu từ du lịch đạt 2.274 tỷ đồng, tăng 31,79%.

Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu về thị trường khi chiếm tới 1/3 lượng khách nước ngoài đến Huế. Một số thị trường nước ngoài khác vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp, Đức, Anh... Thực tế, khách Hàn Quốc chủ yếu lựa chọn đi tham quan, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, nhưng hạn chế của Huế là chưa có địa điểm mua sắm lớn phục vụ và thiếu hướng dẫn viên ngôn ngữ tiếng Hàn. Có thời điểm, ngành Du lịch phải sử dụng lượng lớn sinh viên, dù chưa qua tập huấn, vẫn được cấp thẻ tạm để hành nghề.

Để thu hút khách du lịch, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, trong đó phải kể đến việc tổ chức thành công Festival Huế lần thứ X - năm 2018. Hệ thống di tích Cố đô Huế đã có nhiều giải pháp thu hút du khách đến tham quan; đẩy mạnh công tác trùng tu tôn tạo di tích, chỉnh trang cảnh quan môi trường; mở rộng thêm nhiều loại hình dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách...

Đáng chú ý, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục khai thác tốt tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản" để thu hút khách du lịch. 5 di sản là: Quần thể di tích Cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn và Thơ văn chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế, vốn được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Bên cạnh việc đẩy mạnh quảng bá điểm đến, ngành Du lịch Thừa Thiên-Huế liên kết với các địa phương trong khu vực khai thác tốt tour du lịch "Con đường di sản miền Trung." Từ đầu tháng 7/2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính thức thu thêm phí tham quan lăng Gia Long và mở cửa chương trình "Âm sắc Hoàng cung" vào ban đêm, cùng với lễ đổi gác tại Ngọ Môn, tạo điểm nhấn cho khách du lịch tham quan Hoàng Cung Huế vào ban đêm.

Ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, năm 2018, tỉnh mở rộng một số khu vực trên cầu Trường Tiền để biến nơi đây thành một không gian lễ hội, ẩm thực về đêm. Tỉnh hình thành không gian văn hóa nghệ thuật trên trục đường Lê Lợi để khai thác hiệu quả các thiết chế bảo tàng phục vụ khách du lịch và người dân; mở rộng các khu ẩm thực kết hợp với hoạt động nghệ thuật cộng đồng ở một số khu vực trên đường Lê Lợi, khu phố đêm Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An. Ở phía đối diện bờ bắc sông Hương, Kỳ Đài được chiếu sáng vào ban đêm, tạo thêm các dịch vụ ẩm thực, bán hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch.

Năm 2018, Thừa Thiên-Huế đặt mục tiêu đón khoảng từ 4-4,2 triệu lượt khách, tăng 10-12% so với năm 2017; trong đó khách quốc tế chiếm từ 40-45%; doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 4.000-4.200 tỷ đồng, tăng từ 15-16% so với cùng kỳ năm 2017.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục