Du khách nước ngoài bị bắt cóc ở khu nghỉ dưỡng Philippines

Quân đội Philippines cho biết 2 du khách Canada, 1 người Na Uy và 1 phụ nữ bản địa đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Oceanview trên đảo Samal.
Du khách nước ngoài bị bắt cóc ở khu nghỉ dưỡng Philippines ảnh 1

Reuters đưa tin ngày 22/9, quân đội Philippines cho biết 2 du khách Canada, 1 người Na Uy và 1 phụ nữ bản địa đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Oceanview trên đảo Samal, miền Nam Philippines.

Trả lời phóng viên, Đại úy quân đội Alberto Caber cho biết vụ tấn công xảy ra trong đêm 21/9, song hiện chưa rõ nhóm nào đứng sau hành động này.

Theo ông Caber, tại địa điểm xảy ra vụ việc có khoảng 30 du khách nước ngoài và dường như họ là mục tiêu tấn công.

Hiện đã xác định được danh tính 2 người Canada là John Ridsel và Robert Hall. Người Na Uy bị bắt cóc chính là nhà quản lý khu nghỉ dưỡng.

Theo một số nguồn tin quân đội, những kẻ bắt cóc nói tiếng Anh và Tagalog - ngôn ngữ phổ biến ở Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục