Du khách Pháp bị buộc tội giết người ở Australia

Một du khách trẻ tuổi người Pháp đã bị buộc tội giết người sau khi đâm chết một người đàn ông địa phương đúng lễ Giáng sinh.
Cảnh sát Australia ngày 3/1 cho biết, một du khách trẻ tuổi người Pháp đã bị buộc tội giết người sau nhát đâm chí mạng dẫn đến cái chết của một người đàn ông địa phương vào đúng ngày lễ Giáng sinh.

Cảnh sát đã truy tố Thomas Camus, 24 tuổi, với tội danh "gây ra tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể con người" trong một vụ xô xát diễn ra gần một hộp đêm ở thị trấn du lịch thuộc tiểu bang Broome. Cảnh sát cho hay họ có thể nâng mức truy tố đối với Camus lên thành tội danh "giết người." Song điều này sẽ còn tùy thuộc vào kết quả khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân của vụ xô xát này là Kristopher Dixon, 32 tuổi. Vụ việc diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 25/12/2011 sau một cuộc cãi lộn bên ngoài hộp đêm.

Trong khi đó, Camus sẽ bị tạm giam cho đến ngày 18/1//2012, theo thông báo của tòa án địa phương.

Báo chí Australia cho hay Camus đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm tiểu bang Broome và không phản ứng lại trước thông tin lời cáo buộc chống lại anh ta đã được nâng lên thành tội giết người.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục cho gọi các nhân chứng của vụ ẩu đả đến thẩm vấn.

“Chúng tôi đã thẩm vấn rất nhiều người có mặt trong buổi tối hôm đó nhưng nếu có bất kỳ ai đó có thông tin và họ chưa được thẩm vấn, chúng tôi sẽ thúc giục họ sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát” – Trung sỹ Tony Wilson nói.

Ông Wilson cho biết khoảng thời gian diễn ra cái chết là "khoảng thời gian đau đớn tột cùng.”

“Thật là đau lòng cho ai đó mất đi người mình thương yêu nhất vào đúng buổi sáng ngày Giáng sinh, đó thật sự là cả một bi kịch.”

Cảnh sát cũng đã buộc tội 3 người đàn ông khác ở các độ tuổi 25, 29 và 32 – đã tấn công nạn nhân một thời gian ngắn trước khi người này bị giết nhưng cả ba không bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho cái chết của nạn nhân./.

 
Bích Ngọc (AFP/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục