Du khách quốc tế tới Uruguay đông gần bằng dân số nước này

Trong năm 2014, đất nước nhỏ bé vỏn vẹn có hơn 3 triệu dân Uruguay đã đón khoảng 2,8 triệu lượt du khách nước ngoài, ước tính doanh thu từ khách quốc tế đạt 1,8 tỷ USD.
Du khách quốc tế tới Uruguay đông gần bằng dân số nước này ảnh 1Thành phố Punta del Este, điểm đến ưa thích của du khách quốc tế tới Uruguay. (Nguồn: Bộ du lịch Uruguay)

Chỉ với hơn 3 triệu dân, trong năm nay Uruguay đón khoảng 2,8 triệu lượt du khách nước ngoài, tương đương lượng khách của năm 2013.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Uruguay Liliam Kechichian ước tính doanh thu từ khách quốc tế trong năm nay ở mức 1,8 tỷ USD, tăng so với 1,75 tỷ USD đạt được năm 2013.

Năm 2011, Uruguay lập kỷ lục về thu hút du khách quốc tế, với 2,96 triệu lượt người.

Du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Uruguay. Khách tới quốc gia Nam Mỹ này chủ yếu đến từ các nước láng giềng Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và từ châu Âu.

Các địa danh hấp dẫn nhất đối với du khách gồm thủ đô Montevideo, thành phố biển Punta del Este và khu phố cổ di sản văn hóa thế giới tại thành phố Colonia.

Bên cạnh đó, mỗi năm có trên 2 triệu người Uruguay đi du lịch nước ngoài, trong đó Argentina và Brazil là các điểm đến hấp dẫn nhất.

Số người Uruguay đi du lịch nước ngoài tăng do thu nhập của người dân tăng trong những năm qua. Hiện tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tại Uruguay đạt trên 16.000 USD/năm, cao bậc nhất Mỹ Latinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục