Du khách tăng vọt sau 'xả cửa', Đại Nam miễn phí thêm 10 ngày

Để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách đang tăng đột biến, có lúc lên tới 150.000 người/ngày, Ban giám đốc khu du lịch Đại Nam đã quyết định tiếp tục mở cửa miễn phí đến ngày 20/11.
Du khách tăng vọt sau 'xả cửa', Đại Nam miễn phí thêm 10 ngày ảnh 1Du khách tắm biển nhân tạo trong khu du lịch Đại Nam. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Trước nhu cầu quá lớn của công nhân, người dân trong tỉnh Bình Dương nói riêng cũng như khách thập phương đổ về tham quan, Ban giám đốc khu du lịch Đại Nam đã quyết định tiếp tục mở cửa miễn phí đến ngày 20/11.

Lượng khách tăng đột biến có lúc lên tới 150.000 người khiến cho khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương luôn trong tình trạng quá tải mấy ngày nay.

Không chỉ vậy, do lượng khách đổ về đây quá đông tại Đại lộ Bình Dương, nhất là khu vực ngã tư Sở Sao đã dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ.

Đây là nhận định của Ban Giám đốc khu du lịch Bình Dương chiều ngày 8/11 sau những ngày mở cửa cho khách tham quan miễn phí.

Ban Giám đốc khu du lịch Đại Nam cho hay, trong 4 ngày qua ( từ ngày 4-8/11) khu du lịch đã phục vụ miễn phí cho gần 300.000 du khách.

Đặc biệt, ngày 7/11, lượng khách đã tăng lên nhanh chóng lên 70.000 người và đến ngày 8/11 thì tăng gần gấp đôi lên đến gần 150.000 người.

Do lượng khách quá lớn, nên tất cả mọi người phải xếp hàng dài chờ đợi đến lượt chơi.

Riêng vườn thú Đại Nam và biển nhân tạo Đại Nam rộng 22ha có sức chứa hơn 30.000 người cùng một lúc đông kín, có lúc khách chen chân không lọt.

Vì quá đông khách nên mặc dù bãi giữ xe của khu du lịch rộng tới hàng chục ha nhưng không đủ chỗ để giữ xe.

Mặc dù công ty Cổ phần Đại Nam đã lập thêm bãi giữ xe mới, nhưng đến 11 giờ cũng hết sạch chỗ gửi xe cho du khách.

Chính vì vậy, nhiều cơ sở tư nhân đã lợi dụng điều này để mở ra bãi giữ xe “tự phát” rồi “chặt chém” với giá 10.000 đồng/xe.

Theo ông Nguyễn Văn Sang, Giám đốc Trung tâm dịch vụ-du lịch khu du lịch Đại Nam, trong mấy ngày vừa qua các hệ thống máy móc, xe lửa cũng như các khu vui chơi, giải trí đã chạy hết công suất để phục vụ khách tham quan.

Dự báo ngày 9/11 (Chủ nhật), số lượng công nhân nghỉ cuối tuần tại các nhà máy, xí nghiệp đổ đến tham quan sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Do vậy, Ban giám đốc của khu du lịch đang chuẩn bị mọi nguồn lực, huy động tối đa nhân viên, người lao động phục vụ tốt nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách gần xa.

Bạn Quỳnh Mai, sinh viên năm thứ 2 Khoa điều dưỡng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Bình Dương) cho biết, dù đã tham quan khu du lịch Đại Nam nhiều lần nhưng do đợt này miễn phí nhiều trò chơi nên các bạn trong lớp rủ nhau tới chơi và đã được tiếp đón cũng như phục vụ khá chu đáo.

Ông Trần Đình Vân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ, được biết khu du lịch Đại Nam sắp đóng cửa nên Hội cựu chiến binh tổ chức cho hơn 50 thành viên đến đây nghỉ dưỡng, tham quan.

Mặc dù vào thời điểm này khu du lịch rất đông khách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ phục vụ nhất là được miễn phí nên lại càng thu hút đông đảo khách tới tham quan.

Tuy nhiên, trước thông tin khu du lịch lớn và đẹp như thế này chuẩn bị đóng cửa, ai cũng cảm thấy tiếc nuối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục