Du khách tới Anh không được tự do chụp ảnh

Một điều luật mới trong Đạo luật chống khủng bố của Bộ Nội vụ Anh đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16/2, theo đó các phóng viên, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cũng như khách du lịch sẽ không còn được tự do chụp ảnh lực lượng cảnh sát, quân đội, các cơ quan tình báo Anh.

Một điều luật mới trong Đạo luật chống khủng bố của Bộ Nội vụ Anh đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16/2, theo đó các phóng viên, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cũng như khách du lịch sẽ không còn được tự do chụp ảnh lực lượng cảnh sát, quân đội, các cơ quan tình báo Anh.
 
Điều luật trên cho phép cảnh sát bắt giữ bất kỳ người nào bấm máy chụp ảnh cảnh sát, quân đội và các cơ quan tình báo ở Anh nếu nghi ngờ việc chụp ảnh là nhằm thu thập tư liệu phục vụ các hoạt động khủng bố.

Người bị bắt có thể bị phạt tiền, thậm chí lĩnh án tù tới 10 năm nếu cảnh sát xác định việc chụp ảnh có dính líu tới hành động khủng bố.
 
Trước đó, một điều luật khác trong Đạo luật chống khủng bố đã tăng quyền hạn của lực lượng cảnh sát, cho phép cảnh sát chặn và kiểm tra bất cứ người nào khả nghi.
 
Những điều luật nói trên gây trở ngại lớn cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, các tay máy tự do, các phóng viên, khách du lịch cũng như người dân Anh, vì bất kỳ sự kiện lớn nào như các trận đá bóng, tuần hành, hòa nhạc hay biểu tình đều có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát, quân đội.
 
Hiệp hội Nhà báo quốc gia Anh (NUJ) ngày 16/2 đã tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ tại trụ sở chính của Lực lượng cảnh sát thủ đô London, với sự tham gia của hơn 300 tay máy để phản đối điều luật trên.
 
Về nguyên tắc, những người chụp ảnh chính đáng không có gì phải lo ngại, nhưng sẽ phiền toái nếu bị kiểm tra, thẩm vấn. Vì thế, với khách du lịch tới Anh, tốt nhất là hãy suy nghĩ kỹ trước khi bấm máy ảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục