Dự kiến chi ngân sách 2020 của Nhật Bản suýt chạm mốc "ngàn tỷ đô"

Các yêu cầu chi tiêu trong tài khóa 2020 đã lên đến mức kỷ lục 105.000 tỷ yen (khoảng 996,30 tỷ USD), vượt con số 102.800 tỷ yen yêu cầu chi cho tài khóa hiện tại.
Dự kiến chi ngân sách 2020 của Nhật Bản suýt chạm mốc "ngàn tỷ đô" ảnh 1Đồng yen của Nhật Bản tại một ngân hàng ở Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết các yêu cầu chi ngân sách từ các bộ của nước này cho tài khóa tiếp theo (bắt đầu từ tháng 4/2020) đã đạt mức kỷ lục.

Điều này cho thấy sự mâu thuẫn khi Tokyo cần phải cải cách tài khóa, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ bên ngoài.

Các yêu cầu chi tiêu trong tài khóa 2020 đã lên đến mức kỷ lục 105.000 tỷ yen (khoảng 996,30 tỷ USD), vượt còn số 102.800 tỷ yen yêu cầu chi cho tài khóa hiện tại.

Nguyên nhân là do chính phủ cần tăng chi cho phúc lợi xã hội và quốc phòng, bên cạnh các khoản chi khác để trả nợ.

[Doanh nghiệp Nhật Bản lao đao khi đồng yen tăng giá]

Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ xem xét các yêu cầu và hoàn tất kế hoạch chi tiêu vào tháng 12 tới trong bản dự thảo ngân sách cho năm 2020.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến sẽ thực hiện kế hoạch tăng thuế tiêu dùng đã bị trì hoãn hai lần từ 8% như hiện nay lên 10% vào tháng tới để trang trải cho các khoản chi tiêu, trong đó có chi phí phúc lợi xã hội.

Đợt tăng thuế tiêu dùng gần đây nhất vào năm 2014 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiêu dùng và gây ra tình trạng suy thoái sâu.

Cải cách tài khóa là một nhiệm vụ cấp bách đối với Nhật Bản, khi nước này đang phải gánh khối nợ công nặng nề nhất trong các nước phát triển, ở mức cao gấp hai lần quy mô nền kinh tế 5.000 tỷ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục