Dự kiến đội hình ra sân "đại chiến" M.U-Chelsea

Hành quân đến Old Trafford với hy vọng làm nên cuộc "vượt cạn" ngoạn mục, Ancelotti nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3.
Hành quân đến Old Trafford với hy vọng làm nên cuộc "vượt cạn" ngoạn mục trong hành trình đến ngôi vương Premier League, huấn luyện viên Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ tiếp tục tung ra đội hình theo sơ đồ 4-3-3.

Chelsea tưởng chừng đã phải từ bỏ giấc mơ bảo vệ chức vô địch khi bị Manchester United bỏ xa đến 15 điểm trên bảng xếp hạng vào thời điểm tháng Ba năm nay. Thậm chí, họ còn có nguy cơ bị đá văng khỏi tốp 5 trước sức ép mạnh mẽ từ Man City và Tottenham.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai tháng, gió đã hoàn toàn xoay chiều kể từ sau chiến thắng trước chính M.U trên sân Stamford Bridge trong trận lượt đi. "The Blues" giờ đây đang chỉ còn kém M.U đúng 3 điểm trên bảng xếp hạng và hoàn toàn mơ đến ngôi vương nếu họ giành chiến thắng trong trận "chung kết" giữa hai đội tại Old Trafford vào đêm nay.

Có được điều này, chiến lược gia người Italy đã phải tạm bỏ qua sự bảo thủ không đáng có của mình khi quyết định cất Fernando Torres - chân sút được Chelsea đưa về với giá 50 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông - lên băng ghế dự bị và sử dụng sơ đồ chiến luật 4-4-3.

Với sơ đồ này, Chelsea đã liên tiếp có được những chiến thắng quan trọng (kể từ tháng 3/2011 đội quân của huấn luyện viên Ancelotti chỉ đánh rơi 2 điểm sau 9 trận liên tiếp), để phả hơi nóng vào gáy M.U. Rất có thể, sơ đồ 4-3-3 sẽ tiếp tục được vận hành tại Old Trafford và tất nhiên Torres lại làm bạn với băng ghế dự bị.

Theo sơ đồ chiến thuật 4-3-3, huấn luyện viên Ancelotti sẽ tiếp tục để Malouda, Drogba và Kalou trên hàng công với việc Drogba đá nhô cao hơn so với hai cầu thủ chạy cánh. Đá ngay bên dưới bộ ba này nhiều khả năng sẽ là Lampard, Mikel và Essien, trong đó Mikel sẽ là người đá thấp hơn trong vao trò tiền vệ trụ so với Lampard và Essien.

Còn ở hàng phòng thủ, bộ tứ án ngữ trước khung thành của Cech sẽ là Ashley Cole, John Terry, David Luiz và Ivanovic. Trong bốn cầu thủ này, Luiz chính là người góp công lớn mang về chiến thắng ngược dòng của Chelsea ở trận lượt đi khi chính anh trực tiếp ghi một bàn và mang về một quả panelty.

Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến, Manchester United chắc hẳn đang phải chịu một tâm lý khá nặng nề sau thất bại 0-1 trước Arsenal. Tuy nhiên, họ hiện vẫn đang là những người có lợi không chỉ bởi yếu tố sân nhà mà còn là khoảng cách 3 điểm - đồng nghĩa với việc chỉ cần một trận hòa.

Trước thực tế như vậy, huấn luyện viên Alex Ferguson nhiều khả năng sẽ có những thay đổi về chiến thuật khi tiếp đón nhà đương kim vô địch Premier League tại Old Trafford vào đêm nay - trận đấu mang tính chất quyết định đến cả mùa giải. Rất có thể ông sẽ tung ra đội hình theo sơ đồ 4-4-2.

Theo đó, Rooney và Chicharito sau khi nghỉ ngơi ở trận bán kết lược về Champions League giữa Manchester United và Schalke sẽ trở lại trên hàng công với tinh thần và thể lực tốt nhất. Trong khi, hàng tiền vệ 4 người sẽ bao gồm Valencia, Carrick, Ryan Giggs và Park Ji-sung.

Đá ngay dưới hàng tiền vệ này sẽ là bộ tứ phòng thủ đang có được phong độ cao nhất thời điểm này của Manchester United là Fabio, Vidic, Ferdinand và Evra nhằm tạo sự chắc chắn cho khung thành của Edwin Van der Sar.

Đội hình dự kiến:

M.U: Van der Sar - Fabio, Vidic, Ferdinand, Evra - Valencia, Carrick, Giggs, Park Ji-sung - Rooney, Hernandrez.

Chelsea: Cech - Cole, Terry, Luiz, Ivanovic - Lampard, Mikel, Essien - Malouda, Drodba, Kalou.


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục