Dự kiến đội hình ra sân trận kinh điển Real-Barca

Liệu Mourinho sẽ lựa chọn lối chơi đôi công khi đối đầu với Barcelona, hay sẽ sử dụng một hàng tiền vệ cơ bắp để khắc chế đối thủ?
Một năm về trước, Real của Mourinho từng tự tin khi tới làm khách của Barcelona trong trận "kinh điển" đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, lựa chọn chơi đôi công của Mourinho đã khiến hàng thủ Real bị xé nát bởi sức mạnh tấn công khủng khiếp của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỷ số khó tin là 5-0 nghiêng về phía Barca.

Chính vì thế, từ sau trận đấu đó, mỗi lần gặp lại Barca, Mourinho không dám chơi đôi công như trước nữa mà tung ra sân đội hình thiên về phòng ngự phản công, với ba tiền vệ trung tâm cơ bắp (đẩy Pepe lên chơi bên cạnh Xabi và Khedira).

Lựa chọn này rõ ràng đã giúp Real hạn chế được phần nào sức mạnh tấn công của Barca. Song nó cũng chỉ giúp Real giành được một chiến thắng duy nhất ở trận chung kết Cúp nhà Vua. Còn lại, Real tiếp tục thất bại ở Champions League cũng như Siêu Cúp Tây Ban Nha đầu mùa này. Nhưng dù sao, Real có xu hướng chơi tốt dần lên, và câu hỏi đặt ra là liệ Mourinho sẽ tiếp tục tung ra sân đội hình gồm 3 tiền vệ cơ bắp hay sẽ tấn công nhiều hơn, như cái cách mà họ vẫn chơi từ đầu mùa này?

Nên nhớ rằng Real vẫn đang hơn Barca 3 điểm, đồng thời đá ít hơn 1 trận. Nếu thắng trận này, Real có thể sẽ bỏ cách Barca tới 9 điểm khi đội bóng xứ Catalunya đi dự Cúp thế giới các câu lạc bộ ở Nhật Bản từ tuần tới.

Ngoại trừ việc trung vệ Carvalho không thể tham dự trận đấu này do chấn thương còn Arbeloa chưa chắc chắn, huấn luyện viên Jose Mourinho đang có trong tay lực lượng tốt nhất của mình.

Theo như phát biểu của trợ lý Aitor Karanda, Real Madrid sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3. Trong đó, trên hàng công 3 người thì Ronaldo và Di Maria đã chắc chắn có suất, còn người thứ 3 sẽ là Higuain hoặc Benzema.

Trong khi đó, với hàng tiền vệ 3 người, Real hiện có quá nhiều sự lựa chọn, nhất là khi Kaka đã trở lại với tinh thần quyết tâm cao độ. Nhưng ở một trận đấu như thế này, sự chắc chắn sẽ là điều cần thiết. Thế nên, Alonso, Khedira và cả Lassana Diarra sẽ được ra sân thay vì để Kaka hoặc Oezil đá chính.

Ở hàng phòng ngự, do Carvalho chấn thương còn Arbeloa thì chưa chắc chắn, bộ tứ phòng thủ của Real nhiều khả năng sẽ là Coentrao, Pepe, Ramos, Marcelo. Còn vị trí thủ môn, cái tên được nhắc đến đầu tiên không ai khác chính là Casillas.

["Real Madrid không chủ trương cầm hòa Barcelona"]

Trong khi đó, bên phía Barcelona, Pep Guardiola hẳn nhiên cũng sẽ có những toan tính cho riêng mình để đưa ra đội hình tốt nhất trong chuyến làm khách được dự báo không ít những khó khăn chờ đợi phía trước.

Barcelona chắc chắn sẽ ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 - sơ đồ mà họ đã vận hành rất tốt trong những mùa giải vừa qua, đặc biệt là dưới thời Pep. Với sự trở lại của Alexis, hàng công của Barcelona gần như chắc chắn sẽ là Alexis, Messi, Villa.

Còn ở hàng tiền vệ, sự có mặt của Cesc Fabregas đã mang đến cho Guardiola thêm sự lựa chọn, đặc biệt là phong độ của anh là rất ấn tượng. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thu hồi bóng tốt nhất, Pep rất có thể cất anh trên băng ghế dự bị và tiếp tục tin tưởng bộ ba đã làm nên không ít thành công cho Barca - Busquets, Xavi, Iniesta.

Lo lắng nhất ở các tuyến của Barcelona có lẽ là hàng thủ. Với khả năng ra sân của Puyol còn bỏ ngỏ, còn Adriano mới trở lại, Pep Guardiola rất có thể sẽ kéo Mascherano về đá cặp trung vệ với Pique, trong khi hai cánh sẽ là Alves và Abidal.

Đội hình dự kiến

Real Madrid (4-3-3): Casillas - Coentrao, Pepe, Ramos, Marcelo - Xabi Alonso, Khedira, Lass Diarra - Di Maria, Benzema, Ronaldo.

Barcelona (4-3-3): Valdes - Alves, Pique, Mascherano, Abidal - Busquets, Xavi, Iniesta - Alexis, Messi, Villa.

Vietnam+ sẽ trực tiếp trận đấu này, bắt đầu từ lúc 3h30 ngày 11/12.


Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục