Châu Âu gặp "mây đen"

Du lịch châu Âu đối mặt "mây đen" khủng hoảng

Nếu như năm ngoái Pháp đoạt ngôi vị quán quân thế giới về lượng du khách - 79,3 triệu lượt, thì năm nay lại gặp không ít khó khăn.
Cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu đang phủ một đám mây đen lên hầu hết các điểm du lịch hàng đầu của châu Âu.

Nếu như năm ngoái Pháp đoạt ngôi vị quán quân thế giới về lượng du khách - tới 79,3 triệu lượt, thì trong năm nay, ngành công nghiệp không khói của nước này gặp không ít khó khăn.

Ngay trong 5 tháng đầu năm nay, số du khách nước ngoài tới Pháp đã giảm hơn 15%. Tình hình càng tồi tệ hơn khi mùa Hè, mùa của du lịch, số khách du lịch đã sụt giảm mạng tới gần 30%. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, Pháp vẫn dẫn đầu thế giới trong ngành này.

Trong khi đó, hoạt động du lịch tại Tây Ban Nha cũng đang trải qua thời kỳ ảm đạm. Từ năm ngoái, nước này đã bị rơi xuống vị trí thứ 3 thế giới về du lịch. Trong 6 tháng đầu năm nay, số du khách quốc tế đến các điểm nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha giảm 11,4%.

Tình hình tại Italy cũng không khả quan hơn, với số du khách nước ngoài ước tính 8,3% trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay.

Do số du khách quốc tế ngày càng giảm, các hãng du lịch lớn ở châu Âu phải chuyển trọng tâm kích cầu sang khách du lịch trong nước. Kết quả điều tra của viện Gallup cho biết năm nay khoảng 48% người châu Âu có kế hoạch nghỉ ngơi trong nước, tăng 5% so với 43% năm 2008.

Chính phủ cũng như các hãng lữ hành nhiều nước đã tung ra những khoản cứu trợ, những chiêu khuyến mãi để hút du khách nội địa và quốc tế.

Khủng hoảng kinh tế cũng không chỉ ảnh hưởng đến ngành du lịch mà cả những lĩnh vực dịch vụ liên quan như khách sạn, ăn uống, vui chơi giải trí... Nhìn chung du khách đều giảm chi tiêu so với những năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục