Du lịch chữa bệnh tại Hàn Quốc đang thu hút khách

Theo số liệu thống kê, số lượng du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc kết hợp chữa bệnh đã tăng trung bình 30%/năm kể từ năm 2009.
Theo Viện phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc (KHIDI), số lượng du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc kết hợp chữa bệnh đã tăng trung bình 30%/năm kể từ năm 2009.

Năm 2009, số lượng du khách đến Hàn Quốc kết hợp chữa bệnh mới chỉ có 60.201 người nhưng đến năm 2010 đã tăng 35,9% khi đạt ngưỡng 81.789 người.

KHIDI cũng đưa ra dự đoán rằng năm 2011 con số này đã vượt ngưỡng 110.000 người với tỷ lệ tăng khoảng 34,5%. Cũng theo cơ quan này thì Hàn Quốc đặt mục tiêu thu hút 150.000 khách du lịch kết hợp chữa bệnh trong năm 2012 (tăng 36%).

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, năm 2010 số lượng bệnh nhân quốc tịch Mỹ đến Hàn Quốc đứng thứ nhất với 32,4%, tiếp đến là người Trung Quốc với 19,4%, Nhật Bản 16,8% và Nga với 7,7%. Trung bình một bệnh nhân người nước ngoài ở Hàn Quốc phải bỏ ra khoản chi phí chữa trị lên đến 1,31 triệu won (khoảng hơn 1.000 USD).

Trong khi đó, những bệnh nhân đến từ Kazakhstan thường chi trả mức chi phí chữa bệnh cao nhất, trung bình khoảng 3,78 triệu won (gần 4.000 USD), tiếp đến là người Nga với 2,97 triệu won, Mông Cổ với 2,58 triệu won. Người Nhật Bản thường bỏ ra mức chi phí chữa bệnh thấp nhất với khoảng 840.000 won.

Thông thường, khách du lịch Mỹ đến Hàn Quốc kết hợp kiểm tra sức khỏe hoặc chữa răng trong khi đại đa số người Trung Quốc đến Xứ sở Kim Chi để phẫu thuật thẩm mỹ còn người Nga lại chữa trị các bệnh liên quan đến tim mạch hoặc phẫu thuật chỉnh hình. Ngược lại, du khách đến từ xứ sở hoa Anh đào lại quan tâm đến việc chữa trị cho làn da./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục