Du lịch của Tây Ban Nha phục hồi gần về mức trước đại dịch COVID-19

Mức chi tiêu của du khách nước ngoài ở Tây Ban Nha trong tháng 4/2022 đạt 6,9 tỷ euro, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ thấp hơn một chút so với mức 7,1 tỷ euro trong tháng 4/2019.
Du lịch của Tây Ban Nha phục hồi gần về mức trước đại dịch COVID-19 ảnh 1Khách du lịch tại bãi biển ở Benidorm (Tây Ban Nha) ngày 14/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/6, số liệu của Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha cho biết số lượt khách du lịch đến quốc gia này trong tháng Tư vừa qua đã tăng gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với mức chi tiêu của khách nước ngoài gần bằng mức trước thời đại dịch COVID-19.

Theo cơ quan trên, Tây Ban Nha đã đón 6,1 triệu lượt khách trong tháng Tư năm nay, tăng cao so với con số 629.000 lượt vào cùng kỳ năm ngoái.

Mức chi tiêu của du khách nước ngoài đạt 6,9 tỷ euro (7,4 tỷ USD), cũng tăng gấp khoảng 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ thấp hơn một chút so với mức 7,1 tỷ euro trong tháng 4/2019.

[Ngành du lịch Tây Ban Nha điêu đứng vì đại dịch COVID-19]

Bộ trưởng Du lịch Reyes Maroto đánh giá các du khách có mức chi tiêu trung bình cao hơn và thời gian lưu lại lâu hơn so với thời điểm trước đại dịch. Bà Maroto hy vọng đến cuối năm 2022, mức chi tiêu của du khách sẽ đạt được mức như trước đại dịch, đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng sắp tới của ngành du lịch.

Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo ngành du lịch cần thận trọng mặc dù xung đột Nga-Ukraine và hậu quả của xung đột đối với kinh tế toàn cầu không tác động đến đà phục hồi của “ngành công nghiệp không khói.”

Ngành du lịch đóng góp 12% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của xứ sở bò tót trước đại dịch COVID-19, song đã bị ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch vào giữa năm 2020. Du lịch bắt đầu phục hồi năm 2021 khi chính phủ Tây Ban Nha dần nới lỏng các hạn chế này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục