Du lịch dịp Lễ 30/4: Tour xuất ngoại chiếm ưu thế

Với xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, thiên về nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, các chuyến xuất ngoại có vẻ như chiếm ưu thế dịp 30/4.
Chùm tour lễ hội tháng Tư đã chính thức khởi động mùa du lịch hè 2013. Lượng khách đến các công ty du lịch tìm hiểu thông tin và đăng ký những ngày này khá đông đảo.

Đại diện một số công ty lữ lành như Saigontourist, Vietravel, Du lịch Hà Nội, Thế hệ trẻ… cho biết điểm nổi bật của chương trình tour dịp lễ 30/4 là có rất nhiều tour hấp dẫn, giá cả cạnh tranh, quỹ thời gian linh hoạt… nên du khách sẽ dễ dàng lựa chọn một lịch trình nghỉ lễ phù hợp.

Xuất ngoại gần chiếm ưu thế

Dịp nghỉ Lễ 30/4 năm nay, đúng như nhận định của các “đại gia” lữ hành từ đầu mùa, với xu hướng du lịch theo nhóm gia đình, thiên về nhu cầu tận hưởng, giải trí và mua sắm, các thiên đường du lịch tại châu Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Macau, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc hay Bali và Jakarta - Indonesia cùng người láng giềng Campuchia… là những điểm đến đang “lên ngôi.”

Hầu hết các tour xuất ngoại nói trên đều có mức giá ổn định từ 3,29 triệu-15,699 triệu đồng, với nhiều ưu đãi nhằm giữ khách và kích cầu du lịch.

 “Tại chi nhánh Vietravel Hà Nội, tình hình khách đăng kí tour khá nhộn nhịp, tập trung cả tour trong và ngoài nước. Trong đó tour nước ngoài được du khách chọn nhiều nhất,” ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó giám đốc Ban Tiếp thị-Truyền thông Công ty Vietravel cho hay.

Theo ông Mẫn, các tour nước ngoài ở thị trường gần được du khách lựa chọn nhiều nhất tại Vietravel là Thái Lan, Campuchia, Singapore, Hong Kong, Malaysia có số khách đăng ký lên đến gần 1.500 khách, trong đó thị trường Thái Lan được nhiều du khách đăng kí nhất, hiện tại đã trên 500 chỗ.

Ở phân khúc thị trường xa của Vietravel như liên tuyến Nhật Bản - Hàn Quốc cũng đang hút khách với số lượng đăng ký đã trên 250 chỗ; các tour Mỹ, châu Âu, Australia cũng gia tăng đáng kể với trung bình từ 2 - 3 đoàn/tháng, khởi hành từ Hà Nội.

Ngoài giá tour hợp lý, các dịch vụ cộng thêm như cơ hội thoải mái mua sắm, tặng buffet tối tại Baiyoke Sky trong tour Thái Lan 5 ngày, đặc biệt, theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện truyền thông Saigontourist cho biết khách hàng mua tour Dubai 6 ngày của công ty (khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh giá 39,990 triệu đồng và 41,5 triệu đồng khởi hành từ Hà Nội) sẽ được tặng buffet trưa tại khách sạn 7 sao xa hoa, lộng lẫy Burj Al Arab… Những ưu đãi này đang hấp dẫn nhiều du khách.

Bên cạnh những điểm đến được ưa chuộng tại châu Á, dịp này các “anh cả” của lữ hành Việt cũng đồng thời phục vụ các tuyến đường xa như châu Âu, Hoa Kỳ, Ai Cập, Nam Phi… đảm bảo bình ổn giá từ với chất lượng dịch vụ không đổi.

Ông Trần Thế Dũng, Phó giám đốc Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ, Phó trưởng nhóm khuyến mãi kích cầu du lịch nội địa cho rằng, trừ những bạn trẻ thích đi “phượt” hay cơ quan tổ chức giao lưu, để hạn chế bị “chặt chém” và những phiền phức không đáng có, khách du lịch nên thu xếp kế hoạch du lịch sớm cũng như mua tour ở các đơn vị lữ hành có uy tín.

Bởi theo chuyên gia này, nếu không đi du lịch kiểu khám phá thì các tour du lịch trọn gói sẽ là lý tưởng để du khách dành trọn thời gian thư giãn, vui vẻ bên người thân và gia đình.

Miền Trung – điểm nhấn 30/4

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, ghi nhận tại trụ sở chính Thành phố Hồ Chí Minh, lượng tour 30/4 đã đạt trên 80% kế hoạch dự kiến (28.000 lượt khách), tăng 25% so với cùng kỳ năm 2012.

“Đối với chùm tour miền Trung với điểm đến Đà Nẵng-Hội An-Huế, Nha Trang và tour biển đảo Phú Quốc số khách đăng ký tới thời điểm này khoảng 600 khách, đạt 80% kế hoạch,” ông Mẫn thông tin.

Thành phố biển Đà Nẵng với lễ hội pháo hoa 2013 hoành tráng nhất từ trước đến nay đang trở thành điểm đến trong nước được nhiều người lựa chọn và cũng là tour hút khách chủ đạo của các công ty lữ hành lớn.

Ngoài những tour quen thuộc đi Đà Lạt, Ninh Chữ, Nha Trang, Phú Quốc, các tỉnh thuộc miền châu thổ Cửu Long có giá dao động từ hơn 3 triệu đến hơn 10 triệu, trong tháng Tư tour Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đều được xem là “điểm nhấn” của nhiều đơn vị lữ hành.

Tham gia chùm tour Lễ hội năm nay của Vietraval, du khách không chỉ được hòa mình vào những hoạt động như liên hoan giao lưu ẩm thực, diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng, trình diễn và tổ chức các hoạt động thể thao biển, các chương trình ca nhạc và thời trang, trò chơi dân gian... mà còn được lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao, lịch trình nối tuyến đến hầu hết điểm đến hấp dẫn trên con đường di sản cùng với quỹ thời gian linh hoạt từ 3 - 5 ngày…

Lịch trình tour 5 ngày “Đà Nẵng - Hội An - Huế - Động Thiên Đường - Bà Nà - Hội An” (kết hợp nghỉ dưỡng 2 đêm tại Resort 5 sao) khởi hành 27/4 giá 11,49 triệu; tour 3 ngày “Đà Nẵng – Bà Nà – Cù lao Chàm – Hội An” khởi hành 28/4 giá 7,39 triệu.

Trong khi đó, Saigontourist tiếp tục triển khai hai tour “sự kiện trong sự kiện” đặc sắc trong tháng Tư, ngoài “Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng” còn có “Lễ hội Carnaval Hạ Long” diễn ra trùng dịp Lễ 30/4 .

Khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, tour xem Lễ hội đường phố Carnaval Hạ Long sẽ kết hợp thăm quan vịnh Hạ Long, Hà Nội, Ninh Bình, Sapa... 4 ngày (từ 4,275 triệu đồng, chưa bao gồm tiền vé máy bay và tàu hỏa, khởi hành 25/4).

Khởi thành từ Hà Nội của Saigontourist chủ yếu là các tour khám phá lịch sử, văn hóa vùng Tây Bắc, Đông Bắc quen thuộc có giá từ 3,620-4,250 triệu đồng.

“Nhìn chung, về tổng quan chung lượng khách du lịch dịp lễ 30/4 năm nay vẫn có chiều hướng tăng nhẹ, tuy bị ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn kinh tế chung nhưng các kỳ nghỉ lượng khách vẫn đông do du khách cần xả stress và khám phá những điểm đến mới nhằm tìm cảm xúc cho công việc,” ông Mẫn đánh giá.

Ông Mẫn cũng nhận định, theo thói quen lượng khách đăng ký tour sẽ dồn vào giai đoạn cận lễ vì vậy Vietravel đã chuẩn bị nhiều chỗ dự phòng và sẽ không đóng sổ các tour nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu du khách vào giờ chót./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục