Du lịch Hè 2021 của Italy khởi sắc nhờ luồng khách quốc tế

Tín hiệu lạc quan này của ngành du lịch Italy trước hết nhờ vào những tác động tích cực từ chiến dịch tiêm vaccine và việc giảm số ca mắc COVID-19 ở Italy thời gian gần đây.
Du lịch Hè 2021 của Italy khởi sắc nhờ luồng khách quốc tế ảnh 1Khách du lịch thăm Đấu trường La Mã tại Rome, Italy, ngày 22/6/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu du lịch quốc gia Italy (ISNART) cho thấy lượng du khách quốc tế đến Italy sẽ tăng mạnh trong các tháng 7, 8 mùa Hè năm nay.

Italy sẽ thu hút thêm khoảng 32% khách quốc tế so với cùng kỳ năm 2020.

Tín hiệu lạc quan này của ngành du lịch Italy trước hết nhờ vào những tác động tích cực từ chiến dịch tiêm vaccine và việc giảm số ca mắc COVID-19 ở Italy thời gian gần đây cũng như chủ trương của EU về triển khai "chứng chỉ kỹ thuật xanh" tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa các nước trong khối.

[Assoturismo: Khách du lịch đến Italy mùa Hè năm nay dự báo tăng 20%]

Ngược lại, cũng trong giai đoạn hai tháng Hè này, Italy lại ghi nhận chiều hướng sụt giảm lượng khách nội địa, ước tính khoảng -12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới thực tế này đó là "hầu bao" của đa số các hộ gia đình Italy đều bị thu nhỏ dưới tác động của đại dịch kéo dài.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân Italy lựa chọn đến nghỉ dưỡng tại các nước khác trong EU, những nơi đã sớm mở cửa và bỏ quy định đeo khẩu trang ở ngoài trời.

Những thị trường lân cận của Italy như Hy Lạp và Croatia đang cùng nhau cạnh tranh nguồn khách hàng từ Italy.

Tuy nhiên, tổng thể cả năm 2021, luồng khách nội địa vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo, đóng góp phần lớn cho ngành du lịch Italy với quy mô thị phần khoảng 68% so với 50% vào năm 2019.

Ông Roberto Di Vincenzo, Chủ tịch Viện Isnart, cho rằng những tín hiệu tích cực từ du khách quốc tế là điều đáng khích lệ song vẫn chưa đủ thể hiện chiều hướng hồi phục thực sự.

Ông Vincenzo cũng nhấn mạnh về khả năng đảm bảo sẵn sàng của các nhà cung cấp dịch vụ Italy nhằm đáp ứng triển vọng tái mở rộng nhu cầu du lịch cả từ trong và ngoài nước thời gian tới.

Trong EU, Italy là nước đầu tiên và cũng là nơi phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19, trong đó du lịch là lĩnh vực bị tác động trực tiếp.

Tuy nhiên, các biện pháp ứng phó khẩn cấp và lâu dài, bao gồm chiến dịch tiêm vaccine đã được chính phủ Italy thúc đẩy mạnh mẽ.

Đến nay, gần 52% người dân Italy đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó 25,31% đã hoàn thành chu kỳ tiêm vaccine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục