Mới lạ du lịch hè

Du lịch hè: Cùng gia đình chọn địa điểm đến mới lạ

Ngày nay, du khách không chỉ thích khám phá những địa điểm mới mà còn muốn trải nghiệm những cảm xúc của bản thân trước những hành trình mới lạ.
Ngày nay, du khách không chỉ thích khám phá những địa điểm mới mà còn muốn trải nghiệm những cảm xúc của bản thân trước những hành trình mới, lạ có thể do mình tự thiết kế hoặc do các công ty du lịch cung cấp. Có rất nhiều lựa chọn cho bạn mùa hè 2012.

Hấp dẫn tour nội


Công ty du lịch Thế hệ trẻ và Vietravel đang đưa vào khai thác tour khám phá Đông Bắc khá thú vị. Giám đốc Trần Thế Dũng rất tự tin với “độc chiêu” sông trên núi có tên gọi Khám phá Đông Bắc (cao nguyên đá Đồng Văn nối với Hồ Ba bể) của mình.

“Theo hành trình Đền Hùng-Tuyên Quang-Cao nguyên đá Đồng Văn-Cột cờ Lũng Cú-đèo Mã Pì Lèng-Du ngoạn xuôi sông Gâm và ngược sông Năng-Hồ Ba bể, du khách sẽ được khám phá cảnh quan thiên nhiên Đông Bắc từ hai bên dòng sông Gâm và sông Năng,” ông Dũng cho biết.

Còn mới đây, Vietravel đã chính thức tung ra chương trình “Hà Nội-Động Thiên Hà-Cao Bằng-Thác Bản Giốc-Bắc Kạn” (6 ngày) để phục vụ du khách trong dịp hè. Hiện cung đường này mới có Vietravel khai thác và khởi hành thứ Ba hàng tuần.

“Độc” hơn, Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng (Vitour) đang cung cấp tour du lịch trực thăng.

Giám đốc Vitour Cao Trí Dũng cho hay, tour trực thăng có hai hành trình cơ bản và khởi hành thường xuyên nhất là: Đà Nẵng-Cù Lao Chàm và Đà Nẵng-Sơn Trà. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận đi đến tất cả các điểm (được cấp phép bay) theo yêu cầu của khách như đi đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Mỹ Sơn, Hội An…” ông Dũng nói.

Còn nếu sợ độ cao và thích cảm giác bình yên của thôn quê miệt vườn, du khách có thể lựa chọn những tour được hóa thân thành nông dân đích thực thông qua các hoạt động lao động cùng người dân để hiểu sâu hơn về lối sống, văn hóa của họ. Hiện có rất nhiều đơn vị lữ hành cung cấp tour như vậy.

Chán làm nông dân miệt vườn, muốn tự câu cá hay nấu các món đặc sản đảo, ngủ cùng ngư dân, thậm chí dựng lều trại ngay trên bãi biển giữa “khách sạn ngàn sao” để tiếng sóng rì rào vỗ về giấc ngủ, bạn có thể chọn các tour ra đảo Cù Lao Chàm, Cô Tô, Quan Lạn…

Bên cạnh đó, với hành trình nội địa, Saigontourist cũng đầu tư phát triển các hành trình liên tuyến, kết hợp đường bộ-đường bay, đường sắt-đường bay, đường thủy (sông)-đường bay, v.v… nhằm mang lại những trải nghiệm mới lạ khách hàng.

Và tour ngoại cao cấp


Ngoài việc tô thêm màu sắc cho các tour quen thuộc để hấp dẫn khách hàng, một số doanh nghiệp cũng tích cực xây dựng các tuyến tour đi nước ngoài mới dựa trên thế mạnh của mình.

“Với thế mạnh về khai thác loại hình du lịch tàu biển quốc tế, Saigontourist đã tiên phong triển khai hành trình tour du thuyền 5 sao SuperStar Virgo khám phá Singapore-Thái Lan-Malaysia, tour Nội Mông, liên tuyến Brunei-New Zealand, Philippines-Australia, Thiên đường Cửu Trại Câu, Kota Kinabalu, Nam Phi, Ai Cập, Ấn Độ-Nepal, Hawai…,” đại diện Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist bà Đoàn Thị Tranh Trà cho biết.

Đây được đánh giá là tour ngoại cao cấp với những điểm đến đặc sắc. Tuy thời gian này nền kinh tế chung gặp nhiều khó khăn nhưng tour du thuyền vẫn luôn giữ được lượng “khách ruột” khá ổn định.

Trong khi đó, Vietravel cũng đã bắt đầu thâm nhập thị trường du lịch tàu biển. Theo đó, đơn vị này tung ra tour một hải trình ba quốc gia (Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc) trong thời gian 9 ngày trên du thuyền đẳng cấp 5 sao “Voyager of the Seas.”

Hành trình sẽ ghé qua những thắng cảnh đẹp nhất châu Á, nơi giá trị văn hóa và thiên nhiên hòa quyện trong sự tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Tour khởi hành duy nhất ngày 6/7/2012 chỉ có tại Vietravel.

Ngoài ra, đại diện Vietravel cho biết, hành trình tour mới khám phá hai quốc gia Lào-Thái mới đưa vào khai thác cũng sẽ là điểm nhấn trong hè này của công ty.

Với những nỗ lực làm mới và nâng cấp tour như vậy cần ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp lữ hành cũng như những khó khăn và mối lo lắng riêng mà mỗi đơn vị gặp phải.

Không chỉ là việc đảm bảo an toàn cho khách, hay xây dựng cơ sở vật chất tương xứng mà còn như ông Trần Thế Dũng thừa nhận: “Làm tour mới đòi hỏi nhiều thời gian. Bởi người Việt vốn lười đột phá, trừ giới trẻ hay dân phượt thích cái mới và giỏi chịu khổ ra còn bình thường khách đợi cho mình quảng bá chán chê, có nhiều người đi rồi có tiếng tăm thì họ mới bắt đầu tìm đến mình…”

Chọn điểm đến thông minh

Giờ muốn đi du lịch, du khách có khi hoa mắt trước cả rừng lựa chọn. Vậy, hè này đi đâu cho hợp túi tiền eo hẹp thời buổi kinh tế suy thoái?

Giám đốc Công ty Du lịch Thế hệ trẻ (giải Doanh nghiệp lữ hành năng động và sáng tạo năm 2010) Trần Thế Dũng có đưa ra ba gợi ý.

Cách thứ nhất, để thay đổi về mặt thưởng ngoạn du khách nên chọn những tour liên tuyến thay vì độc tuyến. Ví dụ, nếu đi tour Nha Trang 4 ngày thì nên đi Đà Lạt thêm một ngày nữa. Như thế vừa biết thêm địa danh vừa tiết kiệm cho những chuyến đi sau.

Hay, nếu đi Đà Nẵng rồi ra tham quan Huế, nếu tăng thêm một ngày nữa có thể đi Phong Nha-Kẻ Bàng… Như vậy, cùng một thời gian nhưng họ sẽ đi được nhiều nơi mà sau này không cần phải quay trở lại để đi những điểm gần đó, vừa tiết kiệm được thời gian vừa tiết kiệm tiền bạc, công sức.

Cách thứ hai ông Dũng gợi ý, khách hoàn toàn có thể chọn mua từng phần của các hãng lữ hành như nhờ công ty thuê xe hộ, liên hệ vé tàu, đặt phòng khách, hoặc thuê hướng dẫn viên địa phương… để được hưởng giá ưu đãi từ doanh nghiệp.

Cuối cùng, riêng với đối tượng khách đã sẵn có kinh nghiệm đi du lịch, ông Dũng  cho rằng hoàn toàn có thể tự thiết kế tour để không bị ràng buộc về mặt thời gian với đoàn.

Hơn nữa, khách lại có thời gian chuẩn bị từ trước ngày khởi hành nửa tháng thậm chí đến một vài tháng để đặt được vé máy bay giá rẻ, hay chọn đi open bus.

Ngoài ra khách cũng có thể tham khảo chương trình khuyến mãi ở một số khách sạn hay các đơn vị cung ứng dịch vụ địa phương để được giảm giá vào những ngày đầu tuần hay ngày không phải cao điểm… nhằm tiết kiệm tối đa chi phí./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục