Du lịch là động lực thúc đẩy kinh tế Thái năm 2013

Ngành du lịch vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Lan năm 2013, trong bối cảnh xuất khẩu dự báo sẽ chậm lại.
Ngành du lịch dự kiến sẽ vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm 2013, trong bối cảnh xuất khẩu của Thái Lan được dự báo sẽ chậm lại.

Báo cáo của Trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh thuộc trường Đại học Thương mại Thái Lan cho biết du lịch sẽ chiếm từ 1-1,5% trong tăng trưởng kinh tế năm 2013 của Thái Lan.

Năm 2012, lượng khách quốc tế đến Thái Lan tăng 14,4% lên tới 22 triệu người, giúp doanh thu tăng 24,3% lên 965 tỷ baht (31,6 tỷ USD), và xu thế này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm nay.

Một cuộc khảo sát 600 hãng lữ hành ở Thái Lan cho thấy khả năng tăng trưởng lạc quan khi gần một nửa số này nhìn nhận triển vọng ngành du lịch sẽ sáng sủa hơn trong năm 2013.

Các thị trường được đánh giá có tiềm năng lớn là du lịch sinh thái, du lịch trăng mật, du lịch mua sắm, du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh và du lịch thể thao.

Giám đốc Trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh Thanavath Phonvichai nhận xét kết quả khảo sát trên cho thấy Thái Lan có thể đạt được mục tiêu 24,5 triệu khách du lịch và doanh thu 1,15 nghìn tỷ baht trong năm 2013.

Trong năm 2012, lượng khách Việt Nam đi du lịch Thái Lan tăng mạnh, lên 530.000 người, và trở thành thị trường du lịch thứ 13 của Thái Lan.

Theo số liệu thống kê, năm 2011, khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan vào khoảng 430.000 người, với doanh thu 13,58 triệu baht.

Hiện chưa có số liệu cụ thể của năm 2012, nhưng ước tính lượng khách du lịch Việt Nam tăng khoảng 20-30% và doanh thu đạt khoảng 15,2 tỷ baht.

Thái Lan có thế mạnh là du lịch giá rẻ và có nhiều điểm hấp dẫn để du khách lựa chọn.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch Thái Lan Thái Lan có 5 điểm đến được khách du lịch Việt Nam ưa thích là Bangkok, Pattaya, Phuket, Kanchanaburi và Udon Thani./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục