Du lịch nông nghiệp mang lợi ích kinh tế lớn cho Malaysia

Du lịch nông nghiệp đã cho thấy khả năng hấp dẫn du khách lớn khi mà có tới hơn hai triệu du khách được ghi nhận đến với khu vực Du lịch nông nghiệp trong năm 2013.
Du lịch nông nghiệp mang lợi ích kinh tế lớn cho Malaysia ảnh 1Một vườn dầu cọ tại Malaysia. (Nguồn: wiki)

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời phát biểu của Bộ Trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp phục vụ nông nghiệp Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, ngành công nghiệp du lịch trong lĩnh vực nông nghiệp của nước này cần phải được trú trọng hơn nữa vì ngành này có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn.

Trong bài phát biểu tại Hội thảo chuyên đề về Du lịch Nông nghiệp ngày 14/10, ông Ismail Sabri cho biết ngành công nghiệp này tương đối mới tuy nhiên nó đã cho thấy có khả năng hấp dẫn du khách lớn khi mà có tới hơn hai triệu du khách được ghi nhận đến với khu vực Du lịch nông nghiệp trong năm 2013 và dự kiến sẽ đạt 6 triệu vào năm 2020.

Ông cho biết, những lĩnh vực thu hút du khách trong Du lịch nông nghiệp như là Lễ hội ẩm thực, Lễ hội thu hoạch, Lễ hội hoa Lan, câu mực.

Trước đó, Bộ Trưởng Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia Nazri Abdul Aziz cho biết, Malaysia tin tưởng sẽ đạt mục tiêu thu hút 28 triệu lượt khách tới Malaysia trong năm 2014.

Trong một diễn biến khác, ngành du lịch của Malaysia năm 2015 sẽ nhận được phân bổ ngân sách 316 triệu RM (98,7 triệu USD) để thúc đẩy ngành du lịch, với ngân sách này Malaysia đặt mục tiêu đón 29,4 triệu lượt khách quốc tế, thu về 89 tỷ RM (27,8 tỷ USD) trong năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục