Du lịch Tây Nguyên-Nam Trung Bộ phải liên kết

Nhiều ý kiến khẳng định các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cần có sự liên kết mạnh mẽ để phát triển du lịch hiệu quả.
Đã đến lúc các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cần có sự liên kết mạnh mẽ hơn, cùng nhau khai thác có hiệu quả về tiềm năng và thế mạnh trên lĩnh vực du lịch.

Đây là một số ý kiến tại hội thảo "Liên kết phát triển du lịch các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ" nhằm tăng cường mối liên kết trong phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương, góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế-văn hóa-xã hội trong khu vực đã diễn ra ngày 24/3 tại thành phố Pleiku (Gia Lai).

Nhiều chương trình và giải pháp đã được đặt ra trên cơ sở có sự thống nhất cao của các đại biểu. Đó là công tác quy hoạch, xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, kết nối tuyến điểm du lịch, liên kết tổ chức các sự kiện, đào tạo nguồn nhân lực du lịch... đặc biệt là các sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2011 tổ chức tại tỉnh Phú Yên.

Các đại biểu còn quan tâm đến việc hệ thống giao thông liên tỉnh, liên vùng cần phải được đầu tư xây dựng, tạo môi trường thu hút đầu tư khai thác thế mạnh giữa các địa phương, xây dựng và mở rộng các tour du lịch với các trung tâm du lịch lớn ở hai đầu đất nước, các tỉnh vùng Đông Bắc (Campuchia-Thái Lan) và Nam Lào (Lào).

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là khu vực có tài nguyên du lịch phong phú và giàu tính nhân văn, đậm đà bản sắc dân tộc và tự nhiên đa dạng.

Những năm qua, hoạt động du lịch ở khu vực này khá nhộn nhịp và sinh động đã thu hút một lượng khách lớn du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và lưu trú; tuy nhiên khu vực này vẫn còn không ít khó khăn để phát triển vươn lên trong thời kỳ hội nhập.

Ngành du lịch cũng đã xác định đây là khu vực trọng tâm của Việt Nam về sản phẩm du lịch văn hóa và du lịch biển, coi hội thảo lần này là cơ sở để khắc phục những yếu kém tồn tại và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng du lịch ngang tầm của các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ./.

Văn Thông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục