Du lịch Tết: Khả quan cả nội địa và quốc tế

Ngày 6/2, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết du lịch Việt Nam đầu năm 2009, đặc biệt là vào dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua đã đạt được kết quả rất khả quan với cả du lịch nội địa và quốc tế.

Ngày 6/2, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cho biết du lịch Việt Nam đầu năm 2009, đặc biệt là vào dịp Tết Kỷ Sửu vừa qua đã đạt được kết quả rất khả quan với cả du lịch nội địa và quốc tế.

Đây được coi là bước khởi đầu tương đối thuận lợi cho ngành du lịch Việt Nam sau khi nhiều doanh nghiệp lữ hành áp dụng chiến dịch khuyến mãi các tour trọn gói "Ấn tượng Việt Nam" trên phạm vi toàn quốc với 99 tour điển hình, giảm giá từ 30-50% áp dụng từ tháng 1-9/2009.

Cũng theo số liệu do Tổng cục Du lịch cung cấp: Trong dịp Tết năm nay, lượng khách nội địa vẫn tăng đều, các tour du lịch tại chỗ, tour gần hoặc tour ngắn ngày đã thu hút được đông đảo lượng khách nội địa tham gia. Một số địa phương thu hút được số lượng lớn khách đến du lịch là: Quảng Ninh với 28.000 lượt khách; Khánh Hòa trên 81.000 lượt khách; Đà Lạt (Lâm Đồng) 110.000 lượt khách; Bình Thuận gần 31.000 lượt khách.

Riêng Hà Nội, du lịch Tết Kỷ Sửu chưa đạt được như mong muốn, lượng khách giảm từ 10-30% so với Tết Mậu Tý.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá: Mục tiêu tăng cường du lịch nội địa của riêng chiến dịch khuyến mãi "Ấn tượng Việt Nam" nói riêng và chương trình kích cầu du lịch nói chung đều nhắm đến việc thúc đẩy du lịch nội địa. Ngay đầu năm du lịch nội địa đã có dấu hiệu khả quan như vậy thì mục tiêu đạt từ 20- 21 triệu khách du lịch nội địa của du lịch Việt Nam năm 2009 sẽ vượt chỉ tiêu, có thể sẽ có 24-25 triệu lượt khách  Hơn nữa, chiến dịch khuyến mãi này còn tạo sự liên kết đồng bộ giữa các hãng lữ hành, dịch vụ, nơi mua sắm, khách sạn, hãng hàng không nhằm tạo ra sản phẩm du lịch thu hút khách nội địa và quốc tế.

Về khách du lịch quốc tế, ước tính trong tháng 1 có khoảng 370.000 lượt khách đến Việt Nam nhưng theo báo cáo của các địa phương, con số này phải lên tới 400.000 lượt khách.

Tính riêng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu theo thống kê sơ bộ của một số doanh nghiệp, lữ hành lớn, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết là khoảng 157.000 lượt trong đó 12.000 là khách Việt kiều.

Trong dịp Tết, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam qua một số cửa khẩu đạt từ 2,3-2,3 vạn lượt khách, do năm nay người dân Trung Quốc được nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, hơn nữa nhiều người dân Trung Quốc vẫn duy trì tâm lý xuất hành về phương Nam nhân dịp đầu xuân mới để cầu may.

Để thu hút hơn nữa khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2009, Tổng cục Du lịch đã xây dựng kế hoạch tăng cường quảng bá, xúc tiến hình ảnh điểm đến Việt Nam ở trong nước và quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục