Du lịch Thái Lan trên đà hồi phục sau khủng hoảng chính trị

Ngành du lịch Thái được dự báo sẽ khá hơn trong thời gian tới, khi lượng khách trong mùa cao điểm ước đạt 50,95 triệu người, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Du lịch Thái Lan trên đà hồi phục sau khủng hoảng chính trị ảnh 1Khách du lịch chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa Wat Pho ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AP)

“Sức khỏe” ngành du lịch Thái Lan được dự báo sẽ khá hơn trong thời gian tới, khi lượng du khách trong mùa du lịch cao điểm (tháng 10 này đến tháng 3/2015) ước đạt 50,95 triệu lượt người, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự đoán này có vẻ trái ngược với một năm ảm đạm của ngành du lịch Thái Lan trong bối cảnh tình hình chính trị đã bình ổn.

Tính chung trong chín tháng đầu năm, lượng du khách nước ngoài tới Thái Lan chỉ ở mức 17,6 triệu lượt người, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ ngành du lịch giảm 7,6% xuống 807 tỷ baht (1 USD bằng khoảng 30 baht).

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), lượng khách đặt trước các dịch vụ du lịch giảm 18% trong tháng Tám vừa qua, 12% trong tháng Chín và dự kiến sẽ giảm 6,8% trong tháng 10 này.

Ông Thawatchai Arunyik, người đứng đầu TAT, cho biết TAT đã nhiều lần điều chỉnh hạ mục tiêu đối với ngành du lịch năm nay. Hiện tại, TAT hy vọng ngành du lịch đạt doanh thu 1.900 tỷ baht và đón 25,5 triệu lượt du khách, trong khi mục tiêu đề ra là đón 28 triệu khách.

Trước đó, cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan thời gian qua đã khiến ngành du lịch Thái Lan tổn thất do lượng khách du lịch tới Thái Lan suy giảm; trong đó nhóm du lịch theo tour là giảm mạnh nhất, chiếm tổng cộng khoảng 30-35% lượng khách tới nước này. Tình trạng hoạt động của các khách sạn tại Thái Lan cũng giảm đáng kể.

Thu nhập của ngành du lịch ước tính theo ngày giảm khoảng từ 200 triệu baht đến 500 triệu baht. Chính phủ nước này đang nỗ lực triển khai chương trình kích cầu du lịch, chi phí ước tính vào khoảng 450 triệu baht.

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (K-Research) ở Bangkok vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm nay từ mức ước tăng 1,8% đưa ra trước đó lên 2,3%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục