Du lịch Thái Lan trở thành "nạn nhân" của biểu tình

Lượng khách du lịch tới Thái Lan hiện đã giảm hơn 20% do những bất ổn chính trị hiện nay tại nước này.
Du lịch Thái Lan trở thành "nạn nhân" của biểu tình ảnh 1Các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đối lập Thái Lan đã làm tê liệt thủ đô Bangkok, một trung tâm du lịch của Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thống kế sơ bộ của Hiệp hội du lịch Thái Lan, lượng khách du lịch hiện đã giảm hơn 20% do những bất ổn chính trị hiện nay tại nước này.

Những hình ảnh về biểu tình, bất ổn trên đường phố và việc sử dụng hơi cay cũng như vòi rồng để giải tán người biểu tình đã khiến khách du lịch tránh xa.

Hiệp hội này cho biết những tháng trước khách du lịch mới chỉ hoãn chuyến đi để xem xét diễn biến tình hình, nhưng khi phong trào biểu tình kéo dài dai dẳng và bạo lực xảy ra ở một vài nơi thì họ đã quyết định hủy các chuyển đi tới Thái Lan.

Có tới 400.000 khách hủy các chuyến du lịch Thái Lan khiến cho lượng khách du lịch giảm 20% đến thời điểm này.

Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan dự báo lượng khách du lịch tới nước này trong khoảng thời gian từ Tết Dương lịch tới Tết Âm lịch sẽ tiếp tục tục giảm nếu các cuộc biểu tình chống chính phủ còn kéo dài.

Năm 2013, Thái Lan dự kiến chỉ đón được khoảng 26 triệu khách, thấp hơn mục tiêu 28 triệu khách. Doanh thu dự kiến cũng chỉ đạt khoảng từ 1.150 tỷ đến 1.170 tỷ bạt, thấp hơn mục tiêu 1.300 tỷ bạt. Trong hơn 10 tháng của năm 2013, tổng số khách du lịch nước ngoài vào Thái Lan được ghi nhận là tăng 21.2% lên tới 24,14 triệu người.

Doanh thu từ du lịch của Thái Lan tăng 21,7% hàng năm, lên tới 1.050 tỷ bạt từ tháng 1 đến tháng 11/2013. Chính phủ Thái Lan đã đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng trưởng kinh tế, khi động lực từ xuất khẩu giảm đáng kể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục