Du lịch trở thành trụ cột trong nền kinh tế Malaysia

Ngành du lịch Malaysia trở thành trụ cột khi đóng góp 47,2 tỷ RM (15,22 tỷ USD) trong tổng sản phẩm quốc nội của Malaysia năm 2012.
Thủ tướng Malaysia ông Seri Najib Razak cho biết ngành du lịch của Malaysia đóng góp 47,2 tỷ RM (15,22 tỷ USD) trong tổng sản phẩm quốc nội của Malaysia trong năm 2012.

Thủ tướng cho biết, với thành quả này, du lịch Malaysia đang khẳng định là một trụ cột quan trọng đối với đất nước trong chiến lược trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2020.

Phát biểu trên trang Facebook của mình ông cho biết: "Malaysia đã có những bước tăng trưởng đáng kể trong ngành công nghiệp du lịch."

Phát biểu này cũng được liên kết tới bài báo đã được đăng trên một tờ báo địa phương với tiêu đề "Tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển."

Bài báo cũng cho biết, ngành du lịch là ngành mang lại nguồn ngoại hối lớn thứ hai cho đất nước sau ngành sản xuất hàng hóa và là ngành đóng góp lớn thứ 7 cho GNI của Malaysia với 47,2 tỷ RM trong năm 2012.

Trong một diễn biến khác, tại Shah Alam, bang Selangor, phát biểu với báo chí khi được hỏi về tác động của những vụ nổ súng tràn lan trong thời gian gần đây có là ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và ngành du lịch Malaysia, Bộ trưởng Du lịch Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz cho biết: "Ở mức độ nào đó, những hành động đó chắc chắn ảnh hưởng du lịch," tuy nhiên ông khẳng định, đến thời điểm này Chính phủ Malaysia cũng chưa dùng đến Đạo luật tình trạng khẩn cấp (cho phép bắt giam không cần xét xử.)

Thay vì sử dụng Đạo luật tình trạng khẩn cấp, Malaysia sẽ "tăng cường giám sát bằng các phương tiện hiện đại, thu thập bằng chứng, tăng cường sức mạnh của các đơn vị Cảnh sát đặc biệt, và tăng cường sự tuần tra trên phố của lực lượng cảnh sát."

Bộ trưởng du lịch cũng cho biết trong sáu tháng đầu năm nay, Malaysia đã đón 12,55 triệu lượt du khách, trong cùng kỳ năm ngoái là 11,6 triệu lượt.

Trong năm nay, Bộ đặt mục tiêu đón 26,8 triệu lượt khách và tổng thu đạt 65 tỷ RM. Năm 2012, ngành công nghiệp du lịch đã trở thành ngành tăng trưởng mạnh nhất với 25,03 triệu lượt khách đến Malaysia và tổng thu từ du lịch đạt 60,6 tỷ RM./.

Chí Giáp/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục