Du lịch Việt tôn vinh các hãng Lữ hành quốc tế

45 hãng Lữ hành quốc tế gắn bó với du lịch Việt Nam từ những ngày đầu phát triển sẽ lần đầu tiên được Du lịch Việt Nam tôn vinh.
“Chương trình Tôn vinh các hãng Lữ hành quốc tế gửi khách đến việt Nam” do Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tổng Công ty Hàng không Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30/11-03/12. Theo đó, sự kiện bao gồm chương trình khảo sát tuyến điểm du lịch tại Hà Nội, Hạ Long và đêm Tôn vinh (2/12) với sự tham gia của hơn 250 đại biểu là đại diện các hãng Hàng không, các khách sạn hàng đầu, doanh nghiệp lữ hành và đặc biệt là 45 hãng lữ hành quốc tế. Để khuyến khích và biểu dương đóng góp của các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, hàng năm, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn duy trì việc chọn trao tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam cho các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn hàng đầu Việt Nam. "Tuy nhiên, đối với các hãng lữ hành quốc tế, đây là lần đầu tiên Tổng cục Du lịch tổ chức sự kiện tôn vinh nhằm ghi nhận sự đóng góp của các đối tác lữ hành quốc tế đối với sự phát triển của Du lịch Việt Nam," Vụ trưởng Vụ Lữ hành ông Nguyễn Quý Phương cho biết. Tham dự lễ Tôn vinh sẽ là 45 hãng lữ hành tiêu biểu đại diện cho các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan, Nga, Thụy Sỹ, Tây Ban Nha, Mỹ, Australia. Đây đều là các hãng lữ hành có số lượng khách gửi đến Việt Nam nhiều nhất đồng thời cũng là những doanh nghiệp đã gắn bó ngay từ thuở “sơ khai” của thị trường du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, sự kiện tôn vinh này cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, chính sách phát triển du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế đồng thời tạo điều kiện cho các hãng lữ hành quốc tế và Việt Nam gặp gỡ, trao đổi hợp tác kinh doanh, tạo sự hứng khởi cho các doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh du lịch trong và ngoài nước tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Du lịch. "Với mục tiêu thu hút 7 -7,5 triêụ lượt khách du lịch quốc tế trong năm 2015, đảm bảo cho năm 2020 đạt 10-10,5 triệu lượt khách quốc tế, Du lịch Việt Nam kêu gọi các hãng lữ hành quốc tế tiêu biểu đại diện cho 17 thị trường tham dự Lễ Tôn vinh năm nay cũng như các đối tác quốc tế khác sẽ tiếp tục ủng hộ du lịch Việt Nam," ông Phương nhấn mạnh./.
Với lịch sử hơn 50 năm, ngành Du lịch Việt Nam từ khi hình thành mới có một công ty Du lịch, đến nay đã phát triển 1.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hàng nghìn doanh nghiệp lữ hành nội địa, vận chuyển, lưu trú du lịch.

Lượng khách quốc tế đến việt Nam tăng trưởng nhanh qua các thời kỳ: Từ 250.000 lượt khách năm 1990, đến 1 triệu năm 1994, 2 triệu năm 2000, 3 triệu năm 2005, 4 triệu năm 2007 và 5 triệu năm 2010.

Phát triển du lịch không chỉ đem lại thu nhập ngoại tệ cho đất nước mà còn tạo việc làm, kích thích các ngành kinh tế khác phát triển, là yếu tố tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần tôn tạo phát huy, bảo vệ tài nguyên thiên, nhân văn của dân tộc.
Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục