Du lịch y tế đến Hàn Quốc tăng mạnh năm 2012

Năm 2012, lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc vì các mục đích y tế đã vượt quá con số 150.000 người, tăng 27,3% so với năm trước.
Thông cáo báo chí của Viện Phát triển Y tế Hàn Quốc và Bộ Y tế và Phúc lợi nước này cho biết trong năm 2012, lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc vì các mục đích y tế đã vượt quá con số 150.000 người, tăng 27,3% so với năm trước.

Theo số liệu tổng hợp từ 2.285 cơ sở y tế tại Hàn Quốc, số người nước ngoài đến nước này điều trị y tế trong năm qua lên tới 155.672 người, giúp các cơ sở y tế Hàn Quốc đạt tổng doanh thu 239,1 tỷ won (khoảng 208 triệu USD), tăng mạnh so với các năm trước đó.

Doanh thu du lịch từ nhóm du khách này cũng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2006, đạt 34,6 triệu USD.

Trong số các khách du lịch y tế người nước ngoài, du khách từ Trung Quốc chiếm số lượng đông nhất với 31.472 người, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn cả con số 30.196 du khách từ Mỹ.

Đây là lần đầu tiên lượng du khách y tế Trung Quốc áp đảo du khách Mỹ kể từ năm 2009, khi "xứ sở kim chi" bắt đầu chiến dịch tuyên truyền quảng bá nhằm thu hút các khách du lịch y tế nước ngoài.

2012 cũng là năm đầu tiên lượng khách du lịch y tế Arập Xêút vượt quá con số 1.000 người, trong khi du khách đến từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất cũng tăng lên 341 người sau khi hai chính phủ ký hợp đồng trao đổi bệnh nhân hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, nếu tính theo mức chi phí du lịch y tế bình quân đầu người, du khách Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất đứng đầu bảng chi tiêu với mức chi trung bình 12,37 triệu won/người.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng sự thịnh hành của làn sóng Hàn (Hallyu) là một trong những nguyên nhân chính thu hút nhiều người nước ngoài đến các bệnh viện ở Hàn Quốc để đăng ký phẫu thuật thẩm mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục