Dư luận Đức về việc đề cử bà Von der Leyen vào vị trí Chủ tịch EC

Việc các nhà lãnh đạo EU đề cử bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) hôm 2/7 đã gây nên những tranh cãi trong giới lập pháp Đức.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt bầu các chức danh chủ chốt của Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 2/7/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Ursula von der Leyen, được giới thiệu làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt bầu các chức danh chủ chốt của Liên minh châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 2/7/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Việc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đề cử bà Ursula von der Leyen, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, vào vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) hôm 2/7 đã gây nên những tranh cãi dữ dội trong giới lập pháp Đức khi các nhà lập pháp hàng đầu ở nước này gọi đây là "trò hề", là "chiến thắng của chính trị hậu trường."

Theo truyền thông Đức, các nhà lập pháp của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) chỉ trích quyết định chọn bà Von der Leyen là không tôn trọng kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng Năm vừa qua.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF, Bộ trưởng Tư pháp Đức Katarina Barley (thuộc SPD), nói rằng "đây không phải là điều mà công dân được hứa hẹn trước cuộc bầu cử."

Trước đó, các nhà lập pháp châu Âu kêu gọi lãnh đạo 28 quốc gia thành viên EU chỉ định ứng cử viên theo hệ thống ứng viên đứng đầu danh sách có tên gọi "spitzenkandidate" của khối đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hồi tháng 5/2019.

Tuy nhiên, các ứng viên từ hai khối lớn nhất, gồm Manfred Weber của Đảng Nhân dân châu Âu (EPP) và Frans Timmermans từ Liên minh Xã hội và Dân chủ Tiến bộ (S&D), đã không giành được đủ sự ủng hộ.

Phát biểu trên tờ Tagesspiegel, ông Sigmar Gabriel, cựu Bộ trưởng Ngoại giao (thuộc SPD), thậm chí còn chỉ trích nặng nề bà Barley, đồng thời cho rằng các bộ trưởng thuộc SPD trong Nội các của Thủ tướng Angela Merkel cần phải ngăn chặn việc đề cử bà Von der Leyen.

Dư luận Đức về việc đề cử bà Von der Leyen vào vị trí Chủ tịch EC ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen tới thị sát buổi huấn luyện của các binh sỹ nước này ở Neustadt am Ruebenberge ngày 29/6/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Gabriel gọi quyết định này là "hành động lừa đảo chính trị chưa từng có" và cáo buộc rằng nỗ lực của những người bảo thủ thuộc phe bà Merkel sẽ là cơ sở để SPD rời khỏi liên minh cầm quyền.

[EU thống nhất danh sách ứng viên cho các chức danh chủ chốt]

Theo ông Gabriel, Bộ trưởng Quốc phòng trước tiên phải được Đức bổ nhiệm làm Uỷ viên trước khi có thể được các nhà lãnh đạo khác đề cử làm Chủ tịch EC.

Trước những chỉ trích trên, Phát ngôn viên của Thủ tướng Merkel, ông Steffen Seibert đã lên tiếng bác bỏ ý kiến của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Gabriel.

Phát ngôn viên này cho rằng quyết định lựa chọn Chủ tịch EC tùy thuộc vào Hội đồng châu Âu chứ không phải do chính phủ liên minh của Đức.

Ông Seibert nói thêm, ứng cử viên Von der Leyen đã được đề xuất sau "các cuộc đàm phán chuyên sâu nhất" và thể hiện sự thỏa hiệp khó khăn.

Cùng ý kiến ủng hộ với Thủ tướng Merkel, Lãnh đạo đảng CDU Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết bà hài lòng với việc "một chính trị gia CDU giàu kinh nghiệm từ Đức được đề cử vào vị trí hàng đầu này."

Chủ tịch CDU bày tỏ hy vọng Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu cho bà Leyen. Bà Annegret cũng lên án những cáo buộc từ phía đảng SPD.

Không chỉ SPD bày tỏ sự “phẫn nộ,” ngay cả lãnh đạo của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) - đảng liên minh với CDU - cũng bày tỏ sự thất vọng về đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Von der Leyen vào chiếc ghế Chủ tịch EU.

Phát biểu trên kênh tin tức n-tv, ông Markus Söder, đồng minh thân cận của ứng viên Werber (thuộc EPP), gọi quyết định này là "chiến thắng kinh điển của chính trị hậu trường đối với nền dân chủ."

Các chính trị gia đối lập như Christian Lindner, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (FDP), cũng ra mặt chống lại đề cử khi ông nói rằng "cách thức này không thể tiếp tục diễn ra trong tương lai."

Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Cánh tả Bernd Riexinger gọi đó là "trò hề."

Trước đó, đề cử đối với bà Von der Leyen đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp trong Nghị viện châu Âu, trong khi khối đảng Xanh ở Brussels nói thỏa thuận này "không tôn trọng ứng cử viên hàng đầu và kết quả cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu", còn khối S&D gọi đó là điều "không thể chấp nhận được."/. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục