Dư luận Mỹ: Tổng thống Trump không biết tận dụng lợi thế chính trị

Kết quả thăm dò dư luận được CNN công bố cho thấy nhiều người Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump đã "tận dụng không đúng cách" ưu thế cầm quyền của mình để tạo lợi thế chính trị.
Dư luận Mỹ: Tổng thống Trump không biết tận dụng lợi thế chính trị ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một Câu lạc bộ Kinh tế ở New York ngày 12/11/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn kết quả thăm dò dư luận được CNN công bố ngày 26/11 cho thấy nhiều người Mỹ tin rằng Tổng thống Donald Trump đã "tận dụng không đúng cách" ưu thế cầm quyền của mình để tạo lợi thế chính trị.

Theo kết quả thăm dò, 53% số người được hỏi cho rằng ông chủ Nhà Trắng đã sử dụng văn phòng của mình không đúng cách, tăng so với tỷ lệ 49% hồi tháng 10 vừa qua, trong khi 56% cho rằng những nỗ lực của Tổng thống Trump để thuyết phục Ukraine điều tra ông Hunter Biden, con trai cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden - đối thủ nặng ký của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ vì lợi ích cá nhân, hơn là vấn đề giải quyết tham nhũng.

[Người dân Mỹ không đồng tình với các chính sách của Tổng thống Trump]

Cuộc khảo sát trên, được thực hiện sau 2 tuần Hạ viện Mỹ tiến hành các cuộc điều trần luận tội công khai nhằm vào Tổng thống Trump, cũng cho thấy một nửa số người Mỹ được hỏi tin rằng cần đưa ông Trump ra luận tội và rời khỏi Nhà Trắng, trong khi 43% có quan điểm ngược lại.

Trong khi đó, 47% cử tri độc lập ủng hộ loại bỏ Tổng thống Trump khỏi Nhà Trắng, cao hơn một chút so với tỷ lệ phản đối trong nhóm cử tri này (45%).

Đáng chú ý là sự phân hóa trong dư luận Mỹ trở nên rất sít sao khi 48% số người được hỏi nhất trí rằng hiện có đủ bằng chứng để luận tội Tổng thống và 47% phản đối nhận định này.

Về yếu tố đảng phái, có tới 52% số người được hỏi cho rằng đảng Dân chủ đã thực hiện đúng quyền lực của mình trong suốt cuộc điều tra, so với tỷ lệ 40% nhận định phe Dân chủ đã lạm dụng vấn đề này.

Trong khi đó, 41% cho rằng phe Cộng hòa đang làm "đầy đủ" để bảo vệ Tổng thống Trump so với tỷ lệ 33% cho rằng đảng này đã làm quá nhiều và 17% cho rằng làm quá ít để bảo vệ thành viên của mình trước sức ép của cuộc điều tra luận tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục