Dư luận phản đối Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni

Chuyến thăm ngôi đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế.
Dư luận phản đối Thủ tướng Nhật viếng đền Yasukuni ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe thăm đền Yasukuni. (Nguồn: Reuters)

Chuyến thăm hôm 26/12 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi ở nước này tiếp tục vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế.

Ngày 29/12, Bộ Ngoại giao Singapore cho rằng chuyến thăm này "chỉ mở lại những vết thương cũ và không giúp ích gì cho việc xây dựng lòng tin và uy tín trong khu vực."

Theo bộ này, việc ông Abe đến ngôi đền Yasukuni "sẽ chỉ gây những phản ứng tiêu cực" trong khu vực vốn có nhiều căng thẳng. Singapore kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và tìm cách tạo một môi trường tin cậy và thông cảm lẫn nhau hơn nữa.

Cùng ngày 29/12, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã gọi chuyến thăm của ông Abe là "hành động gây mất lòng tin" và cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã hủy một loạt cuộc gặp quốc phòng và các chương trình trao đổi quân sự với Nhật Bản ngay sau chuyến thăm gây tranh cãi trên

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Masanori Nishi và người đồng cấp Hàn Quốc Baek Seung Joo đã đề xuất ký kết một Bản ghi nhớ (MoU) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu cấp chuyên viên giữa hai bộ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã quyết định hủy cuộc gặp để thảo luận về đề xuất này, đồng thời xem xét lại các chuyến thăm của giới chức bộ này tới Nhật Bản trong nửa đầu năm 2014.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng bày tỏ lấy làm tiếc khi căng thẳng xuất phát từ quá khứ vẫn ảnh hưởng tới khu vực này.

Tại Nhật Bản, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy gần 70% người được hỏi cho rằng Thủ tướng Abe nên tính đến các quan hệ ngoại giao trước khi quyết định đến thăm ngôi đền này.

Cuộc thăm dò trên do hãng thông tấn Kyodo thực hiện trong hai ngày 28-29/12, sau khi ông Abe đến thăm đền.

Theo kết quả thăm dò, 69,8% người được hỏi cho rằng ông Abe nên nghĩ đến các tác động ngoại giao của chuyến thăm, chỉ 25,3% không cho là như vậy. Bên cạnh đó, 47,1% khẳng định chuyến thăm là "không phù hợp;" 54,6% ủng hộ ý tưởng thành lập một cơ sở mới cho người dân bày tỏ lòng tôn kính với những người đã ngã xuống trong chiến tranh, trong khi 32,9% cho rằng không cần như vậy.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua, một vị Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản tới viếng ngôi đền là nơi thờ tự các binh sỹ Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh. Trong ngôi đền này cũng thờ tự một số tội phạm chiến tranh hạng A trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, nên các hành động thăm viếng của các quan chức Nhật Bản thường gây phản ứng từ các nước láng giềng.

Trước đó, ông Junichiro Koizumi cũng đã tới thăm ngôi đền này hồi tháng 8/2006 khi đang giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục