Dư luận quốc tế lên án báo cáo nhân quyền của Mỹ

Nhiều nước như Nga, Trung Quốc, Venezuela... cáo buộc Mỹ lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ nước khác.
Nhiều nước, trong đó có Nga, Trung Quốc, Ai Cập, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Campuchia, Venezuela... đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích "Báo cáo tình hình nhân quyền năm 2009" của Bộ Ngoại giao Mỹ, cáo buộc Washington lợi dụng vấn đề nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ nước khác.

Duma quốc gia (Hạ viện) và Bộ Ngoại giao Nga ngày 12/3 cho rằng sự biểu đạt nội dung và kết luận trong báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ không có gì mới so với trước đây và phần liên quan tới tình hình nhân quyền ở Nga hoàn toàn "lặp lại giọng điệu cũ."

Mátxcơva nhấn mạnh Washington đã coi nhân quyền như là công cụ phục vụ các lợi ích chính sách đối ngoại cụ thể của chính quyền nước này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/3 tố cáo Mỹ lâu nay vẫn lấy vấn đề nhân quyền và dân chủ để can thiệp công việc nội bộ của nước khác.

Theo Bình Nhưỡng, Washington trước hết cần giải quyết tốt vấn đề nhân quyền của chính nước này.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quyền chính phủ Campuchia Mak Sambath nhấn mạnh những đánh giá của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền ở Campuchia là không xác thực, đồng thời yêu cầu phía Mỹ đưa ra những dẫn chứng cụ thể để chứng minh.

Các nước châu Mỹ và Mỹ Latinh cũng đồng loạt lên tiếng phản đối báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez ngày 14/3 nhấn mạnh việc Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét bạo lực đang gia tăng nghiêm trọng ở Venezuela là "một sự nhạo báng."

Nhà lãnh đạo cánh tả của Venezuela nhắc nhở rằng chính Mỹ là nước đã thả bom nguyên tử và chưa từng xin lỗi về việc này, xâm lược nhiều quốc gia, sát hại hàng triệu người.

Ông khẳng định việc Washington chỉ trích các nước như Cuba, Belarus, Ecuador hay Venezuela trong báo cáo nhân quyền mới đây đã đi ngược lại lợi ích của các nước này.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa cũng nhấn mạnh Mỹ "không có tư cách” để phán xét tình hình nhân quyền ở những nước khác.

Theo ông, chính Mỹ là nước đã hợp pháp hóa các biện pháp tra tấn tù nhân và gần đây từ chối quyền thăm thân của năm tù nhân Cuba.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Colombia lên án phần nói về tình hình nhân quyền nước này là "giả dối" và không đúng sự thật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục