Dư luận thế giới lên án Triều Tiên phóng thử tên lửa

Dư luận phương Tây tiếp tục lên án việc Triều Tiên liên tiếp phóng thử 11 quả tên lửa, làm căng thẳng thêm tình hình ở Đông Bắc Á.
Ngày 4/7, dư luận phương Tây tiếp tục lên án việc Triều Tiên liên tiếp phóng thử 11 quả tên lửa, một động thái làm "nóng" thêm tình hình vốn đã rất căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G-8) tại Italy, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đáng lo ngại hơn vấn đề hạt nhân của Iran, vì hiện Bình Nhưỡng hầu như đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cộng đồng quốc tế.

Ông Medvedev cũng cho biết Mátxcơva đang theo dõi sát sao các chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Iran.

Cùng ngày, chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ hối thúc Trung Quốc và các đối tác chủ chốt khác thực thi những biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên để đáp lại việc Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai hồi tháng Năm và các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ đó đến nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh loạt vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ những điều khoản trong các nghị quyết của Liên hợp quốc. Theo ông này, Bình Nhưỡng nên kiềm chế những hành động làm gia tăng căng thẳng, quay lại bàn đàm phán sáu bên và tuân thủ các cam kết trong Tuyên bố chung ngày 19/9/2005.

Anh, Pháp cũng lên án các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Ngày 4/7, Ngoại trưởng Anh David Miliband chỉ trích các vụ thử tên lửa của Triều Tiên là "hành động khiêu khích", vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ông Miliband nhấn mạnh những hành động gia tăng căng thẳng của Bình Nhưỡng chỉ càng làm tăng thêm quyết tâm của London trong việc phối hợp với các nước khác thực thi những biện pháp mạnh mẽ trong khuôn khổ nghị quyết đã được Hội đông Bảo an thông qua hồi tháng trước.

Bộ Ngoại giao Pháp cảnh báo Bình Nhưỡng không nên có thêm bất cứ hành động khiêu khích nào.

Người phát ngôn của bộ này nêu rõ: "Pháp lên án các vụ thử tên lửa ngày 4/7 của Triều Tiên vì đây là hành động làm xói mòn sự ổn định và an ninh khu vực, vi phạm các Nghị quyết 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an"./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục