Dư luận thế giới phản đối can thiệp quân sự vào Syria

Dư luận thế giới tiếp tục nóng lên xung quanh những thông tin chưa rõ ràng về khả năng phương Tây can thiệp quân sự vào Syria.
Dư luận thế giới tiếp tục nóng lên xung quanh những thông tin chưa rõ ràng về khả năng can thiệp quân sự vào Syria, trong đó phần lớn người dân các nước phản đối một kế hoạch như vậy đối với quốc gia Trung Đông này.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Viện dư luận xã hội Pháp công bố ngày 28/8, đa phần người dân Pháp phản đối việc nước này bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng ở Syria.

Khoảng 60% số người Pháp phản đối hoặc kiên quyết phản đối Paris tham gia can thiệp quân sự vào Syria, chỉ có 40% số người được hỏi tuyên bố ủng hộ Pháp tham gia hành động này, trong đó nhiều người cho rằng một hành động tương tự cần phải được sự chấp thuận của Liên hợp quốc.

Cựu Thủ tướng Pháp Dominique de Vilepin cũng cho rằng can thiệp quân sự vào Syria chỉ cản trở việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở nước này. Tình hình Afghanistan và Iraq trong 10 năm qua đã chứng tỏ như vậy. Theo ông, cho đến nay chưa ai đưa ra bằng chứng rõ ràng về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trong khi đó, tại London, Anh, hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình trước dinh Thủ tướng phản đối can thiệp quân sự vào Syria, do liên minh "Chấm dứt chiến tranh" tổ chức.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất, khả năng can thiệp quân sự vào Syria không nhận được sự ủng hộ của người dân Anh. Chỉ có khoảng 25% số người được hỏi ủng hộ một hành động can thiệp quân sự.

Nhiều nghị sỹ và bộ trưởng trong Chính phủ Anh cũng cho biết không muốn để London bị lôi kéo vào cuộc xung đột ở Syria.

Sau cuộc can thiệp quân sự vào Iraq do Anh và Mỹ khởi xướng năm 2003, viện cớ mà họ gọi là có vũ khí hủy diệt hàng loạt ở nước này, các nghị sỹ Anh đã tỏ ra hoài nghi về kế hoạch can thiệp quân sự của Chính phủ Anh. Đồng thời giới quân sự nước này cũng cảnh báo một cuộc can thiệp quân sự vào Syria có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn ở Iraq và Afghanistan.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố trong trả lời phỏng vấn của tờ Mittelbayerische Zeitung (Đức) ngày 28/8 rằng Đức hy vọng giải quyết cuộc xung đột Syria bằng biện pháp ngoại giao, bất chấp những bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này.

Bà Merkel nêu rõ ở Syria đang diễn ra cuộc nội chiến và nhấn mạnh chỉ có thể chấm dứt nội chiến bằng giải pháp chính trị, theo đó cần phải đưa các bên liên quan ngồi vào bàn đàm phán.

Cùng ngày, tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reinders tuyên bố rằng Bỉ không tin vào sự cần thiết phải có một sự can thiệp quân sự vào Syria. Ông cho rằng cần phải có thông tin chính xác về việc bên nào đã sử dụng vũ khí hóa học tại nước này.

Theo ông Reinders, nếu Anh, Pháp và Mỹ có thông tin như vậy thì họ cần chia sẻ với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO). Ông cũng đồng thời nêu rõ sự nguy hiểm của việc can thiệp quân sự vào Syria.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc ngày 28/8 nêu rõ Praha vẫn cho rằng biện pháp duy nhất hữu hiệu giải quyết cuộc xung đột ở Syria là ngoại giao và hòa bình, nghĩa là nhanh chóng đạt thỏa thuận giữa các bên về ngừng bắn và tiến hành đàm phán về một giải pháp chính trị. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cần phải để các thanh sát viên Liên hợp quốc điều tra kĩ lưỡng về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Trong khi đó, Áo không cho phép các máy bay NATO sử dụng không phận nước này trong trường hợp can thiệp quân sự vào Syria.

Theo tờ Kronen Zeitung, Bộ Ngoại giao Áo cho rằng hành động can thiệp quân sự không được sự chấp thuận của Liên hợp quốc là vi phạm luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryskin tuyên bố Nga cho rằng vẫn còn khả năng chính trị và ngoại giao giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Syria.

Nga sẽ sử dụng mọi khả năng chính trị và ngoại giao để ngăn chặn bạo lực, trong đó có việc tiếp tục các cuộc tham vấn Geneva về tình hình Syria.

Ông Naryskin cũng phản đối mưu toan cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học như một cái cớ để can thiệp quân sự.

Cùng ngày 28/8, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bày tỏ sự phản đối khả năng Mỹ và các đồng minh NATO can thiệp vào Syria.

Bộ Ngoại giao Cuba cũng ra tuyên bố cảnh báo một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria sẽ để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với khu vực Trung Đông, và kêu gọi tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại quốc gia này.

Chính phủ Cuba chỉ trích mạnh mẽ những tuyên bố đáng lo ngại của Mỹ và NATO về khả năng can thiệp quân sự vào Syria, đồng thời nhấn mạnh nếu việc này xảy ra thì sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cũng như làm tăng mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Salvador ngày 28/8 cũng ủng hộ giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Syria thông qua đối thoại và tôn trọng nhân quyền.

Trong khi đó, phát biểu tại La Hay (Hà Lan), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria.

Cùng ngày, ông Lahdar Brahimi, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab (AL) về Syria đã kiên quyết phản đối bất cứ cuộc can thiệp quân sự nào từ bên ngoài với bất cứ lý do gì./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel sa thải Giám đốc cơ quan tình báo

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Chính phủ đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc Shin Bet, Ronen Bar."

Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tiến hành các hoạt động trên bộ ở Gaza

Quân đội Israel phát động “các hoạt động trên bộ có mục tiêu” ở Gaza, đồng thời đưa ra “cảnh báo cuối” đối với cư dân ở Gaza liên quan đến việc trả tự do cho các con tin và loại bỏ Hamas.

Người phụ nữ khóc thương người thân thiệt mạng sau vụ pháo kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 14/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc tế lên án các vụ tấn công mới vào Gaza

Cộng đồng quốc tế ên tiếng bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại Gaza, đồng thời cho rằng tiếp tục sử dụng vũ lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người Palestine.

Con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Houthi tuyên bố tiếp tục không kích tàu chiến Mỹ

Houthi xác nhận trong đợt trả đũa mới nhất, phong trào này sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công tàu USS Harry S. Truman trong vụ tấn công nhằm vào hạm đội của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ.