Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì vụ cuồng sát ở trường học

Dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cuồng sát bằng dao đúng ngày tựu trường ở rường Tiểu học Đông Phương thuộc tỉnh Hồ Bắc hôm 1/9, khiến tổng cộng 4 học sinh, 1 giáo viên tử vong.
Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì vụ cuồng sát ở trường học ảnh 1Trường tiểu học Đông Phương, nơi diễn ra vụ tấn công bằng dao hôm 1/9 (Nguồn: Weibo/CCTV)

Dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cuồng sát bằng dao đúng ngày tựu trường ở rường Tiểu học Đông Phương thuộc tỉnh Hồ Bắc hôm 1/9, khiến tổng cộng 4 học sinh và 1 giáo viên tử vong. 


Các nhân chứng nói rằng trong buổi sáng hôm đó, một người đàn ông mang dao tên Chen Yanfu đã đi vào ngôi trường, đâm chết 1 giáo viên và 4 học sinh, làm bị thương 5 người khác.
Vụ tấn công xảy ra vào lúc 10 giờ 20 và hung khí là một con dao gọt hoa quả.

Không lâu sau khi gây án, Chen đã nhảy khỏi tầng 5 của ngôi trường để tự sát và thiệt mạng tại chỗ.

Trong số 5 học sinh bị thương, có 4 em hiện đang được cấp cứu. Bé thứ 5 chỉ bị các thương tích nhẹ. Cảnh sát địa phương xác nhận Chen là cư dân sống gần ngôi trường.

Báo cáo ban đầu cho thấy Chen có thái độ phẫn uất với ngôi trường, sau khi đứa con gái 10 tuổi của ông ta bị đuổi học vì không hoàn thành bài tập về nhà trong dịp nghỉ Hè.

Tờ Nandu Daily cho biết trước đó, con gái Chen từng bị đuổi học do có học lực kém.

Cư dân mạng Trung Quốc đã lập tức bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc.

“Tại sao gã đó lại chọn những đứa trẻ vô tội làm chỗ trút cơn giận dữ xã hội?” – người dùng với nick @minoz viết.

“Các tầng lớp trong xã hội, khoảng cách giàu nghèo và những sự bất công… chúng ta đều có điều không hài lòng trong cuộc sống. Nhưng phần lớn người ta sẽ không thể hiện sự phẫn nộ theo cách ấy. Vấn đề không nằm trong sự kiện mà nằm trong tính cách phản xã hội của người đàn ông này” – người dùng với nick @Leileitou1972 bình luận./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục