Dư luận về chuyến thăm VN của Thủ tướng Fillon

Báo Pháp nhận định chuyến thăm VN của Thủ tướng Fillon là bước phát triển mới trong mối quan hệ kinh tế thương mại Việt-Pháp.
Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Pháp Francois Fillon đến Việt Nam đã trở thành đề tài được nhiều tờ báo lớn của Pháp số ra ngày 13/11 đề cập đến và coi đó như một bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Một số tờ báo nhận định việc một phái đoàn hùng hậu các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp tháp tùng Thủ tướng Fillon sang thăm Việt Nam là một bằng chứng cho thấy Pháp quan tâm đến thị trường đầy tiềm năng này và muốn đưa mối quan hệ đối tác với Việt Nam lên một tầm cao mới.

Mục tiêu này đã được thể hiện bằng thỏa thuận nguyên tắc về việc mua một số máy bay Airbus được ký kết tại Hà Nội ngày 12/11 với sự chứng kiến của thủ tướng hai nước.

Theo thỏa thuận này, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mua 4 chiếc máy bay khổng lồ A380 của hãng Airbus, thuộc tập đoàn Hàng không vũ trụ châu Âu (EADS).

Tờ La Tribune dẫn lời ông Marwan Lahoud, Giám đốc tiếp thị và chiến lược của tập đoàn này cho biết thỏa thuận nguyên tắc nói trên sẽ dẫn đến một hợp đồng chính thức dự kiến được ký vào năm 2010. Điều này cho phép Airbus đi trước một bước so với đối thủ Boeing trong việc tăng cường quan hệ đối tác với thị trường Việt Nam, được đánh giá là một trong những con rồng châu Á trong tương lai.

Một cam kết hợp tác khác mà báo chí Pháp cũng đánh giá là quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Fillon là thỏa thuận về hạt nhân dân sự.

Thủ tướng Fillon đã cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, cung cấp chuyên viên ngành hạt nhân dân sự cho Việt Nam.

Theo báo Le Figaro, cùng với việc Quốc hội Việt Nam cho phép sử dụng hạt nhân dân sự, biên bản thỏa thuận này sẽ mở ra cơ hội để Paris có thể tham gia nghiên cứu dự án khả thi xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam.

Tờ Les Echos cũng nhận định với tốc độ tăng trưởng theo dự báo của Ngân hàng Thế giới là 5,5% năm 2009 và 6,5% năm 2010, Việt Nam vẫn được coi là một nước có nền kinh tế ổn định, vững chắc, ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Chính điều này đã thúc đẩy Pháp mong muốn có sự phát triển quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục