Dư luận về cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng một

Kết quả vòng 1 bầu tổng thống Pháp ngày 22/4 với thắng thế nghiêng về ông Hollande khiến dư luận Mỹ, một số nước châu Âu quan tâm.
Kết quả vòng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 22/4 với thắng thế nghiêng về ứng cử viên François Hollande của đảng Xã hội đã khiến dư luận Mỹ và một số nước châu Âu đặc biệt quan tâm và coi đây là sự trở lại của lực lượng cánh tả ở châu Âu. Theo mạng tin GPS của kênh truyền hình Mỹ CNN, việc ông François Hollande, ứng cử viên cánh tả, có thể đánh bại một đương kim tổng thống trung hữu để trở thành Tổng thống Pháp báo hiệu một chiều hướng thay đổi chính trị tại châu Âu, nơi đang bị chia rẽ do cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực sử dụng đồng euro. GPS còn cho rằng việc ông François Hollande giành chiến thắng sẽ không phải là kết quả cuối cùng của lực lượng xã hội-cánh tả châu Âu. Nếu thắng cử trong vòng bỏ phiếu thứ hai ngày 6/5 tới đây, ông François Hollande, 57 tuổi, sẽ là tổng thống cánh tả đầu tiên của Pháp kể từ năm 1995. Báo chí châu Âu ra cùng ngày, trong đó có nhiều tờ báo lớn của Italy, Anh, Bỉ, Đức... cho rằng Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ phải nỗ lực rất lớn trong vòng hai bầu cử tổng thống sau khi đối thủ Hollande của ông đã vươn lên dẫn trước trong vòng một. Tuy nhiên, các báo trên cũng nhấn mạnh vai trò của ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen, cho rằng người về thứ ba trong vòng một này có thể quyết định kết quả bầu cử vòng hai. Cùng ngày, Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Đức Sigmar Gabriel cũng đưa ra tuyên bố dự đoán ông Hollande có nhiều khả năng trở thành Tổng thống Pháp nhiệm kỳ tới và đó là một " dấu hiệu quan trọng" đối với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt trong bối cảnh EU hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế và xã hội do chính sách "thắt lưng buộc bụng" để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công ở một số nước trong khu vực sử dụng đồng tiền chung. Trong khi đó, cuộc thăm dò do Viện thăm dò Ipsos thực hiện cho đài châu Âu 1 cũng như các cuộc thăm dò của tuần báo Paris Match và nhật báo Thế giới của Pháp tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu vòng một kết thúc cho thấy ông François Hollande sẽ đánh bại Tổng thống Nicolas Sarkozy trong vòng hai với tỷ lệ 54%-46%. Các cuộc thăm dò này còn cho thấy khả năng đa số những người ủng hộ các ứng cử viên bị loại ở vòng một sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho ứng cử viên nhiều triển vọng ở vòng bầu cử thứ hai./.
Dư luận về cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng một ảnh 1
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục