Dự luật hạt nhân của Iran với P5+1 được phê chuẩn thành luật

Hội đồng Vệ binh Iran đã thông qua một dự luật cho phép thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran vừa đạt được với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).
Dự luật hạt nhân của Iran với P5+1 được phê chuẩn thành luật ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin ngày 14/10, Hội đồng Vệ binh Iran đã thông qua một dự luật cho phép thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran vừa đạt được với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Sự chấp thuận của Hội đồng Vệ binh Iran đồng nghĩa dự luật đã được phê chuẩn thành luật.

Trước đó một ngày, Quốc hội Iran cũng đã thông qua dự luật này với 161 phiếu ủng hộ và 59 phiếu chống, theo đó ủng hộ chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani thực thi thỏa thuận đạt được hôm 14/7.

Tuy nhiên, Tehran cương quyết cho rằng các nhà thanh sát quốc tế sẽ chỉ được tiếp cận hạn chế các khu vực quân sự của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục